Trợ lực chính sách để doanh nghiệp chuyển đổi xanh
Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), IoT (Internet vạn vật), blockchain (công nghệ chuỗi khối), năng lượng tái tạo sẽ là công cụ đắc lực để thúc đẩy doanh nghiệp Việt chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, hiện có đến 90% doanh nghiệp chưa chuẩn bị cho công việc này.
Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh, các quy định trong CBAM (Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon), ESG (môi trường, xã hội và quản trị), vấn đề phát thải carbon, minh bạch chuỗi cung ứng đang đặt ra áp lực lớn. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt đang đứng trước “lằn ranh sinh tử” là thiếu vốn, thiếu công nghệ, nhân lực yếu và thiếu dữ liệu. Điều này có dẫn tới rủi ro cho họ là có thể bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. “Chính vì vậy, cần có giải pháp để các doanh nghiệp Việt kết hợp công nghệ chuyển đổi số với chuyển đổi xanh sao cho hiệu quả”, ông Kỳ nhận định.

Thực tế, hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đã ứng dụng AI vào sản xuất, kinh doanh và đã mang lại hiệu quả. Ứng dụng AI đã hơn 2 năm nay vào vận hành doanh nghiệp, ông Phạm Văn Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Thắng Jean (chuyên về dệt may) cho biết, công ty ứng dụng AI vào các khâu thiết kế quần áo, sản xuất, giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tương tác với khách hàng, lập kế hoạch, làm báo cáo và dự đoán xu hướng tiêu dùng… giúp công ty giảm 90% thời gian và chi phí. Chia sẻ về điều này, ông Việt cho biết, công ty chọn những ứng dụng AI nhỏ, phù hợp với tính năng của từng khâu. Điều quan trọng là doanh nghiệp khai thác tối đa hiệu suất của các ứng dụng.
Nói về tiện ích của AI, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Thương mại và dịch vụ xây dựng Lê Thành cho biết, ở mỗi thị trường, doanh nghiệp bố trí một AI làm việc như nhân viên chuyên nghiệp.
Là một chuyên gia về đổi mới sáng tạo, Phó giáo sư Phạm Công Hiệp, Phó trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới tại Khoa Kinh doanh (Đại học RMIT Việt Nam) khẳng định, việc sử dụng công nghệ AI, có thể mở ra chuỗi giá trị bền vững cho các nhà sản xuất của Việt Nam. Những dịch vụ đám mây với giá cả phải chăng và khuôn khổ AI hoàn thiện sẵn có sẽ cho phép các công ty, bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, triển khai các mô hình dự đoán, công nghệ nhận dạng hình ảnh và các công cụ tối ưu hóa mà không mất nhiều công sức cài đặt.
Trong khi đó, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh cho rằng, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng AI và ứng dụng khoa học công nghệ xanh. Đặc biệt là cần hoàn thiện các cơ chế về tín dụng xanh, trái phiếu xanh và thành lập các quỹ đầu tư phát triển xanh để tạo kênh huy động vốn ưu đãi cho doanh nghiệp.
Nhấn mạnh lực lượng tiên phong trong hành trình chuyển đổi xanh của thành phố là doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định, với hành lang pháp lý quan trọng là Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực cho các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE), các start-up phát triển giải pháp công nghệ trong lĩnh vực môi trường, năng lượng và vật liệu mới.
“Cộng đồng doanh nghiệp hãy xem việc tuân thủ các quy định về môi trường, các tiêu chuẩn xanh là cơ hội để đổi mới sản phẩm, chinh phục thị trường và nâng tầm thương hiệu. Chính quyền thành phố cam kết sát cánh cùng doanh nghiệp trên hành trình này; luôn xem doanh nghiệp là nguồn lực, là động lực của sự phát triển”, ông Được nói