Giới trẻ Việt Nam không chỉ tiếp cận công nghệ nhanh nhạy mà còn linh hoạt giữa truyền thống - đổi mới, thực dụng - lý tưởng. Theo PGS Lim Kok Yoong, họ chính là 'người lập trình văn hóa' trong kỷ nguyên số.
Ngày 14-11, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP.HCM diễn ra từ ngày 24 - 30.11, là sự kiện đối thoại quốc tế về chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.
Các nhà khoa học tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Australia (CSIRO), Đại học Liên bang Australia và Đại học RMIT vừa phát triển thành công một phương pháp phát hiện âm thanh giả mạo (audio deepfakes) với độ chính xác và có khả năng thích ứng vượt trội. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi hiện nay.
Trong kỷ nguyên vươn mình, khối đại học tư thục bước vào giai đoạn với nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng song hành cùng không ít thách thức.
Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với lãnh đạo WEF về khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.
AI đang len vào mọi lĩnh vực nhưng nhiều rủi ro mới lại vượt ngoài phạm vi các luật hiện hành, tạo ra một 'vùng xám' khó kiểm soát. Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ lấp đầy khoảng trống này, mở đường cho phát triển an toàn, minh bạch.
Việt Nam cần điều chỉnh để thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, tức là xây dựng các quy định tiên tiến, vượt lên so với nhiều quốc gia khác. Nếu các bộ, ngành tiếp tục bảo vệ quan điểm riêng trong từng lĩnh vực, thể chế tổng thể sẽ vẫn đi sau.
Từ núi rừng Kon Tum đến giảng đường Đại học RMIT Việt Nam, Hoàng Thị Quỳnh đã viết nên hành trình đáng khâm phục bằng chính nghị lực và khát vọng vươn lên. Cô gái từng phụ mẹ cạo mủ cao su sau mỗi buổi học nay trở thành tân sinh viên ngành Tâm lý học – chủ nhân Học bổng toàn phần 'Chắp cánh ước mơ' năm 2025, mang trong mình ước mơ chữa lành và sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn.
Bằng cách giảm năng lượng và nguyên liệu thô cần thiết trong khâu sản xuất, ngói bê tông thế hệ mới không chỉ mang lại độ bền và hiệu suất cao hơn, mà còn trực tiếp giải quyết vấn đề phát thải khí nhà kính vốn là thách thức lớn nhất của ngành xây dựng.
Không du học như phần lớn quán quân Olympia khác, Trần Thế Trung chọn con đường ở lại Việt Nam. Hiện anh đang sống và làm gì sau nhiều năm rời sân chơi trí tuệ?
Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi 'hào quang' quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.
Với những chuyển động tích cực gần đây, TS. Bùi Xuân Minh, Trưởng nhóm nghiên cứu Thiết kế bán dẫn và Công nghiệp 4.0 tại RMIT Việt Nam nhận định, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam rất đáng kỳ vọng.
Giám đốc NAWA đề xuất tăng cường các dự án hợp tác và nghiên cứu trong giáo dục đại học, đặc biệt ở những ngành mũi nhọn của Việt Nam và Ba Lan.
Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Ba Lan diễn ra ngày 31/10 tại TP Hồ Chí Minh quy tụ hơn 100 đại biểu hai nước. Sự kiện không chỉ nhằm tăng cường trao đổi học thuật mà còn thể hiện cam kết mở rộng hợp tác giáo dục trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan (1950 - 2025).
Trong nhiều năm qua, truyền thông về an toàn mạng tại Việt Nam vẫn chủ yếu dừng lại ở mức cảnh báo và khuyến nghị.
Rich kid Tiên Nguyễn có nền tảng học vấn vững chắc, được xây dựng tại môi trường quốc tế từ bậc phổ thông đến đại học, thạc sĩ.
Đại học RMIT Việt Nam và doanh nghiệp xã hội KOTO chính thức xác lập kỷ lục Guinness thế giới với số '25' lớn nhất được sắp xếp từ 631 ổ bánh mì. Diễn ra vào ngày 25/10, sự kiện nhằm gây quỹ thông qua Quỹ Hy vọng để hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.
Hơn 300 đại biểu từ các doanh nghiệp, chính phủ và giới học thuật đã dự Diễn đàn Kinh doanh và Công nghệ ASEAN 2025 tại RMIT Việt Nam với chủ đề 'Hướng tới APEC 2027 tại Việt Nam'.
Ngày 26/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), phiên thảo luận 'Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với thanh niên và dành cho thanh niên' đã diễn ra với sự tham gia đông đảo các bạn trẻ.
Thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, bão lũ, trong đó có cả những đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Điều người dân mong mỏi nhất lúc này là địa phương có những giải pháp hữu hiệu để giải quyết bài toán ngập lụt.
Công ước Hà Nội phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng trên toàn cầu
Ngày 25-10, Đại học RMIT Việt Nam và doanh nghiệp xã hội KOTO đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận kỷ lục 'số 25 lớn nhất' được tạo nên từ 631 ổ bánh mì.
Ngày 25/10, tại TP Hồ Chí Minh, Đại học RMIT Việt Nam phối hợp cùng doanh nghiệp xã hội KOTO chính thức xác lập kỷ lục Guinness thế giới với mô hình số '25' lớn nhất được sắp xếp từ 600 ổ bánh mì Việt Nam.
Việt Nam mong muốn cùng các nước ASEAN xây dựng lộ trình chung cho APEC 2027, tập trung vào kinh tế số, thương mại xanh và kết nối khu vực…
Công ước Hà Nội được xem là bước ngoặt trong nỗ lực chống tội phạm mạng toàn cầu, bảo vệ nhóm người dùng dễ bị tổn thương và củng cố nền kinh tế số.
Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) của Australia đã phát triển các hạt kim loại siêu nhỏ có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây tổn hại đến mô khỏe mạnh, mở ra triển vọng cho những liệu pháp điều trị ung thư chính xác và ít độc tính hơn.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khoa học tại Australia mới đây đã phát triển một loại màng lọc siêu mỏng mới, có khả năng tách các hóa chất có giá trị ra khỏi hỗn hợp lỏng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Những chuyển động của chuỗi cung ứng toàn cầu và cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ đang tạo cơ hội vàng để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn - 'trái tim' của mọi nền kinh tế số.
Giáo dục xuyên quốc gia không đơn thuần đem đến cho sinh viên những tấm bằng quốc tế, mà còn kiến tạo nên một hệ thống giáo dục kết nối toàn cầu, gắn kết địa phương, giúp sinh viên phát huy vai trò tiên phong trong một thế giới không ngừng thay đổi.
Hàng trăm đại biểu đã có mặt tại hội thảo 'Tầm nhìn giáo dục đại học 2025' do Trường ĐH RMIT Việt Nam tổ chức.