Ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết, nước này và Mỹ duy trì lập trường thống nhất về chính sách đối với Triều Tiên và cam kết phối hợp hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/10 khẳng định Seoul và Washington duy trì lập trường thống nhất trong chính sách đối với Triều Tiên, đồng thời tiếp tục tham vấn nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng trở lại đối thoại và đàm phán, hướng tới thúc đẩy tiến triển trong vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/10 khẳng định nước này và Mỹ đang duy trì lập trường thống nhất về chính sách đối với Triều Tiên, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng và theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định sẵn sàng duy trì đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia, trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục bác yêu cầu phi hạt nhân hóa và củng cố năng lực tên lửa.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-kyong ngày 28/9 khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “không thể đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì năng lực răn đe hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh.
Ngày 28/9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong tuyên bố, vị thế “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân” của nước này không thể bị đảo ngược “trong bất kỳ hoàn cảnh nào” hay “bằng bất kỳ biện pháp nào”.
Vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên diễn ra giữa lúc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định để ngỏ đối thoại và đưa ra các phương án giải quyết, tháo gỡ thế đóng băng hiện tại.