Triển khai chính sách BHYT xã an toàn khu

Mặc dù tết Nguyên đán đang cận kề nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Cái Nước vẫn tích cực triển khai thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho xã Trần Thới và Hưng Mỹ, là 2 xã an toàn khu (ATK) theo Quyết định số 891, ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, giúp người dân nơi đây sớm được thụ hưởng chính sách y tế, có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Việc công nhận xã ATK thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa công lao chở che, nuôi chứa cán bộ và bảo vệ an toàn khu căn cứ cách mạng của người dân trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Theo số liệu thống kê của BHXH huyện, khi 2 xã Trần Thới và Hưng Mỹ được công nhận xã ATK, có hơn 11.730 người được Nhà nước hỗ trợ 100% thẻ BHYT và chi phí khám chữa bệnh, kể từ ngày 1/11/2023. Riêng đối với những trường hợp thẻ BHYT còn hạn sử dụng, sẽ được BHXH huyện hoàn trả bằng tiền và cấp lại thẻ BHYT miễn phí theo quy định xã ATK.

BHXH huyện Cái Nước hoàn tiền thẻ BHYT còn thừa cho người dân xã Trần Thới.

Trong những ngày cận Tết, BHXH huyện phối hợp chính quyền 2 xã, Trần Thới và Hưng Mỹ rà soát, thống kê và tổ chức hoàn trả 5.835 trường hợp BHYT còn hạn sử dụng, với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Thái, ấp Ðầm Cùng, xã Trần Thới, là 1 trong 11.730 người dân được thụ hưởng chính sách BHYT đối với xã ATK, vui mừng chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 khẩu, sinh sống bằng nghề mua bán nhỏ ở địa phương, thu nhập bấp bênh. Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế, hằng năm gia đình còn phải chi tương đương 4 triệu đồng tham gia BHYT cho các thành viên, phòng những lúc ốm đau bệnh tật. Ðây là khoản tiền không nhỏ đối với người dân vùng nông thôn, trong điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Nay xã nhà được công nhận xã ATK, Nhà nước hỗ trợ 100% tiền mua BHYT và chi phí khám chữa bệnh, gia đình tôi cũng như các hộ dân trên địa bàn xã hết sức phấn khởi”.

“Hiện nay chi phí khám, chữa bệnh khá cao. Không may trong gia đình có người mắc bệnh phải nằm viện điều trị dài ngày rất tốn kém, nếu không tham gia BHYT. Vì vậy, dù kinh tế còn khó khăn nhưng hầu hết người dân nơi đây đều tham gia BHYT và gia hạn đúng thời gian quy định. Nay xã Hưng Mỹ được công nhận xã ATK, Nhà nước hỗ trợ 100% thẻ BHYT và chi phí khám chữa bệnh, người dân giảm bớt một phần gánh nặng tham gia BHYT; có điều kiện phát triển kinh tế gia đình và sức khỏe cũng được chăm sóc tốt hơn. Nhân dân hết sức phấn khởi", ông Trương Minh Nhân, ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, bày tỏ.

Ðảng bộ, chính quyền 2 xã, Trần Thới và Hưng Mỹ cũng kêu gọi người dân khi được thụ hưởng chính sách BHYT xã ATK nêu cao truyền thống cách mạng vẻ vang trong lao động sản xuất, để nâng cao đời sống kinh tế gia đình và tích cực hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp ./.

Huỳnh Việt

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trien-khai-chinh-sach-bhyt-xa-an-toan-khu-a31219.html