Tri ân người có công với cách mạng

Thấm nhuần đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, những năm qua, tuổi trẻ thành phố phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Mỗi việc làm ý nghĩa, nhân văn của tuổi trẻ gửi gắm tấm lòng tri ân các thương binh, liệt sĩ, cựu Thanh niên xung phong (TNXP), Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), người có công trên địa bàn thành phố.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đến thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Xuân (hàng đầu, ngồi giữa) ngày 12-3. Ảnh: N.Q

Quan tâm chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Vào một ngày giữa tháng 3, căn nhà Bà mẹ VNAH Lê Thị Xuân (SN 1926) tại tổ 46, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) rộn ràng tiếng cười nói khi có những bạn trẻ từ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đến thăm, trò chuyện. Mẹ Xuân có chồng và người con trai duy nhất là liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Kim Minh (cháu Mẹ Xuân) là người trực tiếp chăm lo từng bữa ăn, sinh hoạt hằng ngày, lúc ốm đau cho Mẹ. Dù đã tuổi cao nhưng sức khỏe Mẹ khá tốt. Gần một năm qua, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thường xuyên đến thăm, các y bác sĩ khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng phần quà ý nghĩa cho Mẹ Xuân.

Chị Nguyễn Thị Kim Minh chia sẻ: “Mỗi lần các bạn trẻ đến thăm, trò chuyện, Mẹ Xuân rất vui, tinh thần phấn khởi hơn hẳn. Vì lớn tuổi, dễ đau ốm, nên việc các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thường xuyên quan tâm, đến thăm, khám bệnh, phát thuốc giúp sớm phòng ngừa bệnh tật cho Mẹ”.

Bà mẹ VNAH Huỳnh Thị Mễ (SN 1924, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) có chồng và con trai đầu hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, Mẹ sống với gia đình con trai Trần Hữu Sáu. Theo ông Sáu, dù tuổi cao nhưng sức khỏe Mẹ ổn định, sinh hoạt bình thường. Hằng ngày, gia đình chăm lo từ miếng ăn đến thuốc uống cho Mẹ. Đặc biệt, Mẹ được chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên quan tâm, trao quà, hỗ trợ mỗi dịp lễ, Tết. Giữa tháng 3 vừa qua, các y bác sĩ từ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đà Nẵng đến thăm, tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho Mẹ Mễ. Cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng trong quá trình khám bệnh, trò chuyện của các y bác sĩ khiến Mẹ rất vui. Đặc biệt, trong mỗi chuyến thăm, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đà Nẵng tặng Mẹ Mễ một khoản tiền từ sự chung tay đóng góp của đoàn viên, thanh niên để gia đình có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho Mẹ.

Theo Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố Bùi Thiên Vỹ, trong Tháng thanh niên 2023, đơn vị chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”. Trong đó, giao các đơn vị Đoàn cơ sở đến thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho 11 Bà mẹ VNAH trên địa bàn, nhằm góp phần mang đến niềm vui, đồng thời giúp các gia đình nắm bắt được tình hình sức khỏe các Mẹ được tốt hơn.

Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội

Theo Bí thư Quận Đoàn Thanh Khê Võ Duy Rin, hiện nay, Quận Đoàn duy trì Đội thanh niên tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng nhằm thực hiện các hoạt động thăm khám, tư vấn, phát thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các Bà mẹ VNAH và Cựu TNXP, người có công. Thành viên trong đội là các y bác sĩ từ Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Thực hiện chương trình “Ngày đoàn viên” năm 2023 do Quận Đoàn phát động, vừa qua, đội trực tiếp đến từng nhà thăm khám sàng lọc các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, tư vấn, phát thuốc miễn phí 20 mẹ VNAH và các cựu TNXP; tặng 6 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho cựu TNXP khó khăn. Thông qua các hoạt động, Quận Đoàn mong muốn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân đối với những người có công cách mạng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn Nguyễn Duy Thành cho biết, gần 2 năm qua, Thành Đoàn duy trì và triển khai các cơ sở Đoàn thực hiện mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”. Hiện trên địa bàn thành phố có 98 Bà mẹ VNAH được các đơn vị Đoàn phụ trách quan tâm, chăm sóc. Thực hiện mô hình, đoàn viên, thanh niên đều đặn 2 tháng 1 lần tham gia các hoạt động cụ thể như: Thăm hỏi, viếng hương, hoa quả tại bàn thờ liệt sĩ trong gia đình, dọn nhà cửa, nấu cơm, cùng trò chuyện, dùng cơm cùng các Mẹ.

Theo Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố gắn các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” vào các chương trình, hoạt động như Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 và dịp cuối năm. Trong đó, các hoạt động tiêu biểu, ý nghĩa thường xuyên được tuổi trẻ thành phố tổ chức như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh, tu sửa, dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; phối hợp hội cựu chiến binh tổ chức các buổi nói chuyện ôn lại truyền thống cách mạng.

“Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố nhằm tri ân sâu sắc đối với thế hệ có công cách mạng, góp phần xoa dịu những nỗi đau, mất mát do chiến tranh gây ra. Qua đó, phát huy sức trẻ chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp”, anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.

NGỌC QUỐC

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202303/tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-3941836/