Trên 1,7 tỉ đồng cải tạo trường học để phòng chống thiên tai

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án 'Cải tạo trường học để phòng chống thiên tai năm 2022 tại tỉnh Quảng Trị' do Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam tài trợ.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đông Giang, T.P Đông Hà dọn dẹp vệ sinh sau lũ năm 2020- Ảnh: N.V

Tổng vốn thực hiện dự án trên 1,7 tỉ đồng, trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại 60.000 Euro, tương đương trên 1,464 tỉ đồng; vốn đối ứng của UBND xã và phụ huynh học sinh 238.668 triệu đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại thị xã Quảng Trị, huyện Gio Linh và huyện Vĩnh Linh; thời gian thực hiện trong năm 2022.

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện cơ sở vật chất trường học để phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên, học sinh trong trường; tạo nơi trú ẩn kiên cố và an toàn cho cộng đồng khi cần vào mùa mưa lũ, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng địa phương. UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tổ chức quản lý, thực hiện khoản viện trợ; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và sử dụng kinh phí tài trợ đúng với mục tiêu khoản viện trợ được phê duyệt.

Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=168047&title=tren-17-ti-dong-cai-tao-truong-hoc-de-phong-chong-thien-tai-%C2%A0