Trẻ hơn nhờ những 'bữa tiệc âm nhạc'

Trên sân khấu, nghệ sĩ 'cháy' hết mình với những màn diễn thì dưới khu vực khán giả, những ánh đèn flash từ điện thoại được bật lên, tiếng vỗ tay reo hò đã làm cho một góc phố Huế sôi động trong mùa lễ hội. Nhiều người bảo: 'Nhờ những 'bữa tiệc âm nhạc' của Fesival Huế, mình thấy trẻ hơn, yêu đời hơn'.

Tiết mục biểu diễn của nhóm nhảy Hiphop Cergy (Pháp)

Tiết mục biểu diễn của nhóm nhảy Hiphop Cergy (Pháp)

Hết mình với những “bữa tiệc nghệ thuật”

Sau khi xem trọn buổi biểu diễn của nhóm nhảy Hiphop Cergy (Pháp), đôi bạn Nguyễn Mạnh Hải - Nguyễn Thiên Ân (đến từ Nghệ An) tiếp tục nán lại sân khấu Bia Quốc học chờ thêm 30 phút để xem nhóm nhạc Chillies (Việt Nam) biểu diễn.

Âm nhạc sôi động khiến đôi bạn trẻ cùng hàng ngàn người dân, du khách không thể đứng yên, họ vỗ tay, reo hò và hát theo nghệ sĩ, tạo ra một bầu không khí sôi động. Mạnh Hải chia sẻ: “Đến Huế dịp này vui quá. Âm nhạc làm cho mọi người xích lại gần nhau và nhạc hiphop, pop rock đã phá tan cái u buồn về đêm mà người ta thường nói về Huế”.

Lời của Mạnh Hải cũng là chia sẻ của nhiều người, bởi bầu không khí ở sân khấu Bia Quốc học khiến ai cũng cảm thấy cần phải hết mình, kể cả những người ít đam mê nhạc trẻ như tôi.

Tham dự Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, nhóm nhảy Hiphop Cergy đến từ Trung tâm Đào tạo Khiêu vũ Cergy (Pháp) đã trình diễn tác phẩm mang tên “Dòng chảy”, với mong muốn mang đến cho khán giả cái nhìn xuyên suốt về nền văn hóa hip hop với những dòng chảy giữa nội tại bên trong và ngoại lực bên ngoài. Từng giọt mồ hôi họ đổ trên sân khấu, nhưng “lửa nghề” và sự cổ vũ của khán giả đã mang lại những tiết mục tuyệt vời. Họ xuống cả bên dưới sân khấu, giao lưu với khán giả, rồi mời cả khán giả lên sân khấu cùng họ thể hiện vài điệu nhảy.

 Các nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả

Các nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả

Nhóm nhảy Hiphop Cergy quy tụ bốn vũ công: Laura, Mariana, Théotim và Wanda đến từ những vùng đất khác nhau. Họ là các vũ công chuyên về hiphop và house dance đang làm việc, giảng dạy và thực hiện các dự án nghệ thuật cá nhân. Cả 4 đã vượt qua khóa đào tạo “Người truyền tải văn hóa qua các điệu nhảy hiphop” và giáo viên dạy nhảy chuyên nghiệp. Điểm chung gắn kết cả nhóm là sự yêu mến và tâm huyết với văn hóa hiphop, luôn tìm cách để truyền tải các phong cách hiphop khác nhau, trong khi vẫn giữ được bản chất, tính ngẫu hứng và trên hết là sự kết nối xã hội thông qua từng bước nhảy. Cũng chính vì tâm huyết với màn trình diễn, họ đã kết nối được nhịp đập của nhiều con tim bên dưới sân khấu.

 Một số khán giả đến muộn, đứng từ xa ghi lại những clip về nghệ sĩ mình yêu thích

Một số khán giả đến muộn, đứng từ xa ghi lại những clip về nghệ sĩ mình yêu thích

Đến lượt mình, nhóm nhạc Chillies (Việt Nam) làm thay đổi “thực đơn cho cảm giác” của khán giả bằng một “bữa tiệc âm nhạc” vô cùng sôi động khiến khu vực tổ chức sự kiện càng lúc càng đông.

Lần thứ 2 tham dự Festival Huế, ban nhạc pop rock Việt Nam - Chillies mang đến cho khán giả những ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm. Mỗi bài hát của nhóm đều chứa đựng một câu chuyện, một thông điệp sâu sắc về chuyện đời và chuyện người thấm đẫm tính nhân văn được thể hiện qua lời ca, tiếng hát mộc mạc. Bởi vậy, mỗi một bài nhạc đều chạm đến những thanh âm cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe. Từ những sản phẩm tự sáng tác và hòa âm, Chillies trở nên thật sự khác biệt với dấu ấn cá nhân đậm nét. Họ chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra âm nhạc bằng cảm xúc, trí tuệ, kỹ thuật và sự đồng cảm. Chúng tôi và bạn, hãy là những người cùng chung giấc mơ”.

Yêu đời và thêm yêu Huế

Trong số hàng ngàn khán giả đứng dưới sân khấu Bia Quốc học xem nhóm nhảy Hiphop Cergy (Pháp) và nhóm nhạc Chillies (Việt Nam) có những em bé rất nhỏ và cả những người đã bước qua tuổi trẻ, tuổi trên 50 nhưng vì tình yêu âm nhạc, họ vẫn dành trọn thời gian để xem buổi biểu diễn của 2 đoàn nghệ thuật. Thậm chí, họ sẵn sàng nhún nhảy, reo hò cùng nghệ sĩ.

Nhóm nhạc Chillies (Việt Nam) "cháy" hết mình cùng khán giả

Nhóm nhạc Chillies (Việt Nam) "cháy" hết mình cùng khán giả

Anh Nguyễn Văn Phát, du khách Bình Định (43 tuổi) chia sẻ: “Mình thấy thú vị khi xem những buổi biểu diễn này. Nhiều người bảo hiphop hay rock chỉ dành cho giới trẻ nhưng không hoàn toàn như vậy. Âm nhạc không phân biệt tuổi tác. Chính nhờ những tiết mục ấy, mình thấy bản thân trẻ hơn, yêu đời hơn và thấy một nhịp sống của Huế rất khác - trẻ trung, sôi động hơn trước, khiến mọi người càng thêm yêu Huế”.

Điểm hay của các kỳ Festival Huế là việc ban tổ chức thiết kế nhiều chương trình mở, trong đó có lễ hội đường phố, các sân khấu cộng đồng để các đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn phục vụ người dân.

Cũng chính cách làm này, Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế năm nay đã tiếp tục lan tỏa tính cộng đồng. Người dân và du khách được đắm mình trong không gian lễ hội, được hòa mình vào âm thanh, ánh sáng của những chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Và nhờ đó Huế thêm ấn tượng và đẹp hơn trong mắt du khách.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/festival/tre-hon-nho-nhung-bua-tiec-am-nhac-141801.html