Tranh của Lê Phổ bán với giá 1,3 triệu USD

Bức tranh 'Thé et Sympathie' tạm dịch là 'Trà và sự đồng điệu' vừa đấu giá thành công với mức 1,3 triệu USD của danh họa Lê Phổ được nhận định là tác phẩm tinh tế với những mảng màu sắc ấn tượng.

Mức giá đã bao gồm phí, được ấn định sau nhiều lần giơ bảng của các nhà sưu tập trong phiên Modern Evening Auction. Trước đó, nhà đấu giá dự đoán tranh đạt từ 484.000 đến 866.000 USD (11,5-20,6 tỷ đồng).

Bức "The et Sympathie". Ảnh: Sotheby's

Tranh sơn dầu trên vải, kích thước 131x195 cm, mô tả khung cảnh buổi trà chiều trong khu vườn yên tĩnh. Tiền cảnh là bốn thiếu nữ ngồi bên chiếc bàn màu trắng, bày trà, bánh và hoa quả. Phía xa là bảy nhân vật được chia theo từng nhóm nhỏ, đều đang ngồi thưởng trà. Tác phẩm có chữ ký Lê Phổ ở phía dưới bên trái.

Nhà đấu giá nhận định họa sĩ sử dụng bảng màu rực rỡ và những nét vẽ chi tiết để khắc họa khung cảnh ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu vào các nhân vật. Với kích thước 1,3 m, tranh là một trong những tác phẩm sơn dầu trên vải lớn nhất của Lê Phổ từng xuất hiện trên thị trường. Trong 12 năm qua, chưa đến 10 bức có kích thước tương tự hoặc lớn hơn được bán đấu giá.

Bức họa thể hiện khả năng của Lê Phổ trong việc xây dựng bố cục phức tạp với 11 nhân vật và kết hợp các chủ đề nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông - hoa, thiếu nữ và tĩnh vật.

Trong phần giới thiệu tác phẩm, nhà đấu giá cho biết tranh ra đời trong thời kỳ Findlay. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1930, Lê Phổ theo học ở Paris (Pháp) hai năm. Tại đây, ông được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ lớn của Pháp, trong đó có những bậc thầy về trường phái ấn tượng và được truyền cảm hứng sáng tạo. Từ năm 1964, Lê Phổ hợp tác nhà trưng bày nghệ thuật Mỹ Wally Findlay và tạo ra bước đột phá về phong cách khi tập trung vào chất liệu sơn dầu trên vải.

"Dáng hình trong vườn" gồm ba bức sơn dầu trên vải ghép lại, tổng kích thước 175 x 209,5 cm. Ảnh: Sotheby's

Theo Sotheby's, Thé et Sympathie khiến người xem liên tưởng đến cách danh họa Pierre-Auguste Renoir khéo léo mô tả tia nắng chiếu rọi trên các nhân vật trong bức Bal du moulin de la Galette (1876), cũng vẽ khung cảnh mọi người đang tụ họp ngoài trời. Dù hai tác phẩm cùng chủ đề nhưng tranh của Lê Phổ gợi vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Sáng tác đánh dấu sự nghiệp đỉnh cao của Lê Phổ với tư cách họa sĩ châu Á ở thị trường nghệ thuật phương Tây.

Nhà đấu giá viết: "Kích thước lớn, các chi tiết được khắc họa tỉ mỉ, bối cảnh và bố cục tạo chiều sâu cho bức tranh, quả là một kiệt tác hiếm có trong sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ của Lê Phổ".

Lê Phổ sinh năm sinh năm 1907 tại Hà Đông. Ông được biết đến với danh xưng danh họa Việt Nam trên đất Pháp. Ông còn được mệnh danh là tứ kiệt của nền mỹ thuật, hội họa Việt Nam cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu và Vũ Cao Đàm. Ông định cư ở Pháp từ năm 1937 và mất tại Paris, Pháp năm 2001.

Trước đó, trong phiên đấu giá Indochine - Chapitre 14 tại trung tâm Drouot, Paris, Pháp, hai bức tranh Chơi bài và Xem bói của họa sĩ Thang Trần Phềnh lần lượt được bán ra với 780.000 euro (khoảng 18,5 tỷ đồng) và 715.000 euro (tương đương 17 tỷ đồng). Theo nhà đấu giá Lynda Trouvé, mức giá của hai bức tranh đã bao gồm phí. Ban đầu hai bức tranh đạt giá 30.000-50.000 euro (khoảng 730 triệu đồng-1,2 tỷ đồng). Đây là hai bức tranh hiếm của nam danh họa.

PV/HanoiTV

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/tranh-cua-le-pho-ban-voi-gia-13-trieu-usd-d212300.html