Trong gần 3 ngày Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội (KT-XH) vừa qua, một trong những vấn đề nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm đề cập là tình trạng thiên tai bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở đất xảy ra liên tục gần đây và những tác động từ các công trình thủy điện; bàn giải pháp phát triển kinh tế.
Ngày 5/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận hội trường về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia. Vấn đề kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 đã được các ĐB đặt ra.
Tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nêu lên những con số, lý giải về những vấn đề lớn liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây bão lụt, sạt lở và thiệt hại nghiêm trọng.
Tại nghị trường, nói về nguyên nhân gây sạt lở gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: 'Không nên đưa ra những suy đoán mà phải dựa trên cơ sở khoa học'.