NASA quyết định cho Trạm Vũ trụ Quốc tế 'lao' xuống Trái đất thay vì tháo dỡ từng phần hoặc để lại không gian. Đây là một quyết định táo bạo nhưng được xem là tối ưu nhất.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ xây dựng một trạm vũ trụ mới hoàn chỉnh trên không gian thay thế Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và các modul đầu tiên sẽ được phóng sau 4 năm.
Tổng thống Putin cho rằng việc nước này có trạm không gian vũ trụ riêng là bước phát triển hợp lý khi ISS đã tồn tại được 25 năm và có thể kết thúc hoạt động vào khoảng năm 2030.
Theo thông báo trên trang web của Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, ngày 26/10, hai phi hành gia người Nga Oleg Kononenko và Nikolai Chub đã hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài gần 8 giờ đồng hồ bên ngoài Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Người Nga đang lên kế hoạch cho một 'cuộc tấn công lớn' thông qua vũ khí triển khai từ không gian vũ trụ.
Tốc độ bay vòng quanh Trái đất của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có thể khiến nhiều người cảm thấy 'kinh hoàng'.
Các quan chức NASA cho biết đang tiến hành điều tra vụ rò rỉ chất làm mát amoniac tại mô-đun khoa học Nauka của Nga. trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Trước đó, NASA đã hủy bỏ kế hoạch đi bộ ngoài không gian.
Vụ rò rỉ chất làm mát độc hại được phát hiện trên thiết bị trạm vũ trụ của Nga là vụ rò rỉ mới nhất trong một loạt trục trặc trong những tháng gần đây.
Sau hơn một năm sống trong không gian, nhà du hành vũ trụ người Mỹ Frank Rubio giờ phải làm quen với 'thứ phiền toái' mà người ở Trái Đất gọi là trọng lực.
Ông Yury Borisov, người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), cho biết, sự cố chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên hơn trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) do tuổi thọ của nó.
Sự cố xảy ra ở mạch tản nhiệt mô đun đa năng Nauka thuộc phân khúc của Nga trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), tương tự như 2 sự cố xảy ra trước đó với các tàu vũ trụ khác của Nga trên ISS là Progress MS-21 vào tháng 2 và Soyuz MS-22 vào tháng 12/2022.
un của nó trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) bị rò rỉ chất làm mát, thêm vào danh sách các vấn đề cơ học mà cơ quan vũ trụ đã phải vật lộn trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp trong năm qua.
Ngày 9-10, Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) thông báo, mô-đun của cơ quan này trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã bị rò rỉ chất làm mát từ bộ tản nhiệt dự phòng bên ngoài. Cơ quan này nhấn mạnh, sự cố không gây nguy hiểm cho các phi hành gia và trạm vũ trụ. Theo Roscosmos, hệ thống kiểm soát nhiệt chính của module vẫn hoạt động bình thường, nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cũng xác nhận thông tin trên, khẳng định không có mối đe dọa nào đối với phi hành đoàn gồm 7 người trên ISS và các hoạt động vẫn diễn ra bình thường.
Cơ quan vũ trụ Nga hôm thứ Hai (9/10) cho biết mô-đun Nauka đa năng gắn với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã bị rò rỉ hệ thống làm mát dự phòng dùng để điều chỉnh nhiệt độ trên tàu cho các phi hành gia.
Cơ quan vũ trụ LB Nga Roscosmos ngày 9/10 cho biết module Nauka đa năng của cơ quan này đã bị rò rỉ hệ thống làm mát dự phòng, vốn được sử dụng để điều chỉnh nhiệt độ môi trường cho các phi hành gia làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Hôm 6-10, CNN đưa tin Trung Quốc đang lên kế hoạch mở rộng trạm vũ trụ của mình lên 6 mô-đun từ mức 3 mô-đun hiện nay trong những năm tới, cung cấp cho các phi hành gia từ các quốc gia khác một nền tảng thay thế cho các sứ mệnh gần Trái đất khi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) do Cơ quan hàng không, vũ trụ Mỹ (NASA) dẫn đầu sắp hết tuổi thọ.
Trung Quốc có kế hoạch mở rộng trạm vũ trụ của mình từ 3 mô-đun lên 6 mô-đun trong những năm tới, nhằm cung cấp cho các phi hành gia từ các quốc gia khác một nền tảng thay thế cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Trung Quốc muốn tăng gấp đôi kích thước trạm vũ trụ Thiên Cung để cung cấp cho phi hành gia các nước khác, nhằm thay thế trạm vũ trụ ISS của NASA sắp hết tuổi thọ.
Phi hành gia Mỹ Frank Rubio và 2 phi hành gia Nga gồm: Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin đã trở về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tàu Soyuz MS-23. Họ kết thúc nhiệm vụ 371 ngày trên trạm ISS và lập những kỷ lục ấn tượng.
Các phi hành gia Nga và NASA đã trải qua 371 ngày trong vũ trụ, lập kỷ lục mới cho chương trình của Trạm Vũ trụ quốc tế ISS.
Phi hành gia NASA Frank Rubio đã trở về sau một chuyến bay kéo dài 371 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Việc sống trong không gian đã làm thay đổi nhiều khía cạnh của cơ thể con người.
Phi hành gia Mỹ Frank Rubio vừa trở về Trái đất sau kỷ lục 371 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Chuyến du hành không gian này có thể tạo ra các thay đổi lớn đối với cơ thể của anh.
Phi hành gia NASA, Frank Rubio vừa trở về sau kỷ lục 371 ngày trên trạm ISS, nhưng chuyến đi có thể đã làm thay đổi cơ, não, gien và thậm chí cả vi khuẩn sống trong ruột của anh.
Ngày 27-9, phi hành gia Frank Rubio của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và 2 phi hành gia người Nga đã trở lại Trái đất sau khi bị mắc kẹt trong không gian hơn 1 năm. Tàu Soyuz MS-23 đã rời Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và ngay sau khi đi vào bầu khí quyển, đã bung dù rồi hạ cánh xuống vùng thảo nguyên của Kazakhstan. Phi hành gia Frank Rubio cho biết, ông rất vui khi được trở về nhà. Như vậy, phi hành gia người Mỹ này đã vượt qua kỷ lục trước đó - 355 ngày liên tục trên vũ trụ, của đồng nghiệp Mark Vande Hei.
Ngày 27/9 (giờ địa phương), phi hành gia người Mỹ Frank Rubio cùng hai phi hành gia người Nga đã hạ cánh an toàn xuống thảo nguyên Kazakhstan sau hơn một năm trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Việc bị kẹt lại ISS đã giúp phi hành gia người Mỹ phá kỷ lục ở 355 ngày liên tục trên vũ trụ của người đồng nghiệp và đồng hương hiện đã nghỉ hưu.
Ngày 27/9, phi hành gia người Mỹ Frank Rubio và hai phi hành gia người Nga đã bắt đầu hành trình từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trở lại Trái Đất, chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch.
Ngày 26/9, phi hành đoàn gồm một nhà du hành vũ trụ người Mỹ và 2 phi hành gia người Nga đã trao quyền chỉ huy Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cho phi hành đoàn mới, để chuẩn bị trở về Trái Đất sau khi hoàn tất sứ mệnh không gian kéo dài tới 371 ngày.
Point Nemo được biết tới là 'nghĩa địa' của tàu vũ trụ, vệ tinh hay các loại rác vũ trụ khác. Đây cũng là nơi 'an nghỉ' của trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2030.
Tàu vũ trụ Soyuz MS-24 dự kiến ghép vào modul Rassver (MIM-1) của Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào khoảng 9 giờ 57 tối 15/9 theo giờ Moskva.
Ngày 12-9, nhà du hành Frank Rubio của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phá kỷ lục là phi hành gia Mỹ làm nhiệm vụ lâu nhất trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) với hơn 355 ngày.
Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), phi hành gia Rubio đã làm việc trên ISS từ tháng 9/2022, vượt qua kỷ lục trước đó được phi hành gia Mark Vande Hei xác lập vào ngày 30/3/2022.
Ngày 12/9, nhà du hành Frank Rubio của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phá kỷ lục là phi hành gia Mỹ làm nhiệm vụ lâu nhất trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) với hơn 355 ngày.
Ngày 11/9, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết, 2 phi hành gia Sergey Prokopyev và Dmitry Petelin sẽ phá kỷ lục về số thời gian mà một nhà du hành của nước này lưu lại trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Ngày 11/9, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết hai phi hành gia Sergey Prokopyev và Dmitry Petelin sẽ phá kỷ lục về số thời gian mà một nhà du hành của nước này lưu lại trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) và NASA về xây dựng năng lực, đào tạo và các phương thức khác cho nỗ lực chung đưa phi hành gia Ấn Độ lên ISS.
Sáng sớm 4/9, nhóm các nhà du hành vũ trụ Mỹ, Nga và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã trở về Trái Đất an toàn, kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đồng ý tăng một chuyến bay đưa một nhà du hành vũ trụ người Mỹ lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) bằng tàu không gian Soyuz MS của Nga.
Sáng ngày 26/8, SpaceX đã phóng thành công phi hành đoàn 4 thành viên từ 4 quốc gia lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Đây là sứ mệnh luân chuyển phi hành đoàn thứ 7 trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.
Ngày 25/8, các cơ quan vũ trụ của Nga và Mỹ đã nhất trí tăng một chuyến bay đưa một nhà du hành vũ trụ người Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tàu không gian Soyuz MS của Nga.
Ngày 26/8, tàu vũ trụ Endurance của SpaceX chở theo một nhóm gồm 4 nhà du hành vũ trụ của Nhật Bản, Đan Mạch, Nga và Mỹ đã đi vào quỹ đạo để đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).