Lực lượng Công an Đắk Nông vừa triệt phá 1 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn nhất trên địa bàn.
Qua công tác nghiệp vụ, các đơn vị Công an tỉnh Đắk nông đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 570kg pháo nổ đi tiêu thụ.
Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phá thành công 2 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ, thu giữ hơn 324 kg pháo nổ.
Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin cho biết vừa triệt phá 2 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép với tổng số lượng trong 2 vụ việc lên đến hơn 324kg pháo nổ.
2 đường dây buôn bán, tàng trữ lượng lớn pháo nổ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bóc gỡ hoạt động trong thời gian dài trên địa bàn.
Chiều 4/1, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển và tàng trữ một lượng lớn pháo nổ lên tới gần 1 tấn.
Công an TP Hải Phòng mới phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép pháo, thu giữ gần 800kg pháo nổ.
Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép pháo, thu giữ số lượng gần 1 tấn pháo nổ.
Tại thời điểm bị bắt quả tang, Vũ Thị Quy chở 17 giàn pháo hoa nổ, loại 36 quả/giàn (kích thước 15x15x15cm) được bọc bằng giấy màu đỏ, bên ngoài có chữ Trung Quốc với tổng trọng lượng là 23kg.
Cơ quan chức năng TP Hải Phòng vừa bắt giữ 7 đối tượng mua bán, sản xuất pháo trái phép, thu giữ hơn 20kg pháo.
Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng hoạt động phạm tội buôn bán pháo nổ với khối lượng lớn.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) vừa phát hiện, bắt giữ gần 800kg pháo nổ do một đối tượng tàng trữ, cất giấu ở nhiều khu vực.
Nửa đêm Bộ rủ bạn đi mua pháo nổ, khi bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện, Bộ đã bỏ rơi bạn cùng số pháo rồi tháo chạy.
Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép pháo, thu giữ số lượng gần 1 tấn pháo nổ.
Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 43 bao dứa bên trong chứa pháo đã cuốn thành phẩm có tổng trọng lượng 781kg. Đáng chú ý, toàn bộ số pháo này được đối tượng cất giấu trong chuồng bò, chuồng lợn gần bờ đê sông Kinh Thầy.
Ngày 4/1, Công an TP Hải Phòng thông tin vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép pháo, thu giữ số lượng 'khủng' với tổng trọng lượng gần 1 tấn pháo nổ vào đêm ngày 3/1/2024.
Qua nắm tình hình, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an, BĐBP Hà Tĩnh đã phá thành công đường dây buôn bán pháo nổ trái phép với khối lượng lớn.
Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ từ khu vực biên giới đưa về tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố trong nước có chiều hướng gia tăng. Mặc dù các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh vận chuyển pháo qua biên giới đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ, kiếm lời.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1999), trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng cấm' (pháo nổ).
Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất buôn bán pháo nổ càng có những diễn biến phức tạp. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Giáp Thìn, các lực lượng Công an thành phố đã đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất buôn bán pháo nổ.
Ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1999, ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng cấm' (pháo nổ).
Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Quốc Việt (SN 1999), trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng cấm' (pháo nổ).
Ghi nhận trong 3 tháng cuối năm 2023, tình trạng vận chuyển trái phép pháo nổ để mua bán, sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới có chiều hướng gia tăng. Lượng tang vật thu được của các vụ việc bị phát hiện lên đến hàng tấn pháo. Ngành Hải quan đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó.
Công an quận Ngô Quyền vừa phát hiện, điều tra và bắt giữ 7 đối tượng mua bán, sản xuất pháo trái phép, thu hơn 20kg pháo nổ.
Thông qua mạng xã hội, Trịnh Anh Thắng nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo hoa nổ nên đã mua pháo về bán để thu lợi bất chính.
Thông tin từ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Long An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị bắt giữ 2 đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ các loại từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.
Cứ đến dịp gần Tết, tình trạng buôn bán pháo lậu, pháo tự chế lại diễn ra sôi động. Nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế đã xảy ra, nhưng dường như vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Đinh Khắc Phong để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ pháo trái phép.
Ngày 2-1, Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết đã thực hiện bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toản (SN 1980), trú tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.
Sáng 2/1, Công an phường Vĩnh Thanh (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hai thanh niên (cùng ngụ TP. Rạch Giá), về hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.
Lên mạng xã hội đặt mua 7,2 triệu đồng tiền pháo nổ, tuy nhiên, sợ bị phát hiện, nửa đêm Phòng mang đến gửi nhà người thân thì bị lực lượng Công an tuần tra, bắt giữ.
Cứ đến dịp gần Tết, tình trạng buôn bán pháo lậu, pháo tự chế diễn ra sôi động. Nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế đã xảy ra, nhưng dường như vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh giới trẻ. Theo các chuyên gia, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cũng rất cần sự quan tâm, tuyên truyên hơn nữa của nhà trường cũng như các bậc cha mẹ.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Chiến, SN 2000, trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng phát hiện một căn phòng có chứa nhiều dụng cụ, nguyên vật liệu để làm pháo nổ.
Ngày 31/12, Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toản (sinh năm 1980, trú tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy) và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Toản về hành vi 'Tàng trữ pháo nổ trái phép'.
Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Toản khai nhận đã mua các nguyên liệu chế pháo nổ trên trang mạng (Shopee) và hoạt động một mình từ tháng 11/2023 đến nay.
Đinh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2001, trú tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ khai nhận, do chưa tìm được việc làm đã tìm cách sản xuất pháo nổ bán kiếm lời. Tuấn Anh mua vỏ pháo đã được cuộn sẵn, thuốc pháo và ngòi pháo với giá 300.000 đồng rồi mang về phòng trọ ở phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương để tự sản xuất pháo.
Ngày 31-12, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Khánh (SN 1985), ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.
Số hàng hơn 40 kg pháo nổ được Đào Quang Dũng giao đến cho người nhận là Trần Hồng Thiết (SN 2004, ngụ Ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Nhận tin báo về việc đối tượng vận chuyển hơn 172kg pháo nổ, VKSND huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) đã cử Kiểm sát viên trực tiếp tham gia niêm phong tang vật.
Ngày 31/12, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển, mua bán gần 10kg pháo nổ.
Ngày 31-12, Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Khánh (sinh năm 1985; ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.