TP.Tân An nỗ lực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Để xây dựng TP.Tân An, tỉnh Long An theo hướng văn minh đô thị (VMĐT), các cấp chính quyền cụ thể hóa thông qua triển khai phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa', trong đó chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, VMĐT, xây dựng các thiết chế văn hóa, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và được người dân nhiệt tình ủng hộ.

TP.Tân An có 30 sân bóng đá mini, là nơi thanh, thiếu niên tập hợp giải trí, sinh hoạt tập thể

Nỗ lực xây dựng

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP.Tân An và xã, phường tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tân An lồng ghép vào nội dung thi đua xây dựng đời sống văn hóa và VMĐT, xây dựng nông thôn mới. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH của thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo TP.Tân An - Võ Quang Nhơn chia sẻ, sau khi tiếp nhận Nghị quyết số 33, Tân An tổ chức 44 lớp tuyên truyền với hơn 4.300 cán bộ, đảng viên dự học. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức đã thường xuyên tuyên truyền, động viên phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa và VMĐT, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó, thành phố chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa, VMĐT, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Vào các dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng, TP.Tân An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên. Hiện TP.Tân An có 13 câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử, 6 CLB thơ, 9 CLB hoa cảnh, 5 CLB văn nghệ, 30 sân bóng đá mini, 11 hồ bơi, 18 sân bóng chuyền, 18 sân quần vợt, 14/14 xã, phường có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa cũng được TP.Tân An chú trọng, tăng cường kiểm tra, thanh tra, gắn với trách nhiệm cá nhân và tổ chức. Bên cạnh đó, thành phố còn phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và nhân dân trong việc quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn. 5 năm qua, TP.Tân An tổ chức kiểm tra trên 440 cuộc, 738 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính 71 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 280 triệu đồng.

Tuyến đường văn minh đô thị

Theo đánh giá của ông Võ Quang Nhơn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có sức lan tỏa nhanh, được các cấp, các ngành và nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng. Hộ gia đình văn hóa hàng năm trên địa bàn đều đạt 97% trở lên, 83/83 khu phố, ấp văn hóa, có 5/5 xã văn hóa. Đặc biệt, việc xây dựng tuyến đường VMĐT được các xã, phường thực hiện khá tốt, đặc biệt là ở phường 3.

Phó Chủ tịch UBND phường 3 - Ngô Thanh Hùng thông tin, thực hiện Nghị quyết 33, phường có kế hoạch xây dựng tuyến phố, tuyến đường VMĐT từ năm 2016 đến nay. Việc làm này nhằm góp phần xây dựng và phát triển đô thị thành phố giai đoạn 2016-2020 theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại và từng bước trở thành đô thị loại II trước năm 2020. Trong đó, phường xác định 13 tuyến phố chính phải thực hiện nhưng theo lộ trình từng năm.

Theo đó, năm 2016, phường 3 chọn 2 tuyến đường: Huỳnh Văn Tạo và Trần Văn Nam để thực hiện xây dựng tuyến phố, tuyến đường VMĐT. Chính quyền địa phương phối hợp UBMTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội sử dụng nhiều biện pháp, hình thức nhằm tuyên truyền, tác động trực tiếp đến ý thức của người dân.

Người dân được vận động và thực hiện ký cam kết dựa trên các tiêu chí như bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường trong việc để rác đúng nơi quy định, không vứt rác ra đường, không phơi quần áo nơi công cộng, không thả rong chó,... Từ đó, tạo sự thống nhất chung, chuyển từ nhận thức sang hành động một cách tích cực, đạt hiệu quả.

Ông Ngô Thanh Hùng cho biết, nếu như năm 2016, phường 3 bắt tay xây dựng 2 tuyến đường thì đến nay có 12/13 tuyến phố, tuyến đường VMĐT đi vào nề nếp. Cụ thể như, tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn gần nút giao với đường Châu Thị Kim, Nguyễn Thông. Trước đây, tuyến đường này là “điểm đen” về ùn tắc giao thông, nguy cơ mất an toàn giao thông vì người dân lấn chiếm lề đường để họp chợ, làm nơi buôn bán, người mua thì đậu xe dưới lòng đường. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của UBND và Công an phường cùng sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc ra quân nhắc nhở, dọn dẹp và cho hộ dân cam kết thực hiện không chiếm lề đường làm nơi buôn bán, đến nay “điểm đen” này không còn, tuyến đường, vỉa hè trở nên thông thoáng hơn.

TP.Tân An nỗ lực xây dựng các tuyến phố, tuyến đường văn minh đô thị

Ngoài ra, phường 3 còn vận động người dân vệ sinh sạch sẽ nơi ở và khu vực xung quanh nhà để phòng, chống dịch bệnh, phân loại rác tại nguồn,... Đối với các tuyến đường đã đi vào nề nếp, chính quyền địa phương bàn giao cho ban quản lý khu phố tiếp tục quản lý, vận động người dân không tái lấn chiếm, nếu cố tình sẽ nhắc nhở, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Ngô Thanh Hùng, trong quá trình thực hiện tuyến phố, tuyến đường VMĐT, phường gặp không ít khó khăn. Đó là vẫn còn một bộ phận người dân chưa ý thức, cố tình lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán. Bên cạnh đó, vẫn còn có cơ quan nhà nước chưa chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh trụ sở, gây mất vẻ mỹ quan đường phố. Hiện nay, trên địa bàn phường chỉ còn duy nhất đường Huỳnh Văn Tạo chưa được công nhận văn minh.

Ông Võ Quang Nhơn cũng nhìn nhận, trên địa bàn TP.Tân An, vẻ mỹ quan đường phố, quảng cáo sai phép, ô nhiễm môi trường, ngập nước cục bộ có lúc, có nơi chưa được xử lý tốt. Điều này khiến cho nếp sống VMĐT chưa được thể hiện rõ nét, cũng như phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” phát triển chưa đồng đều, chưa đi vào chiều sâu. Những tồn tại này do cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm nhiều cũng như xử lý kịp thời. Thời gian tới, TP.Tân An tăng cường tuyên truyền về văn hóa, đạo lý tốt đẹp của dân tộc để xây dựng văn hóa con người mới, kịp thời nêu gương điển hình những nhân tố mới, tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa, con người mới để nhân rộng./.

Thanh Tùng

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/tp-tan-an-no-luc-xay-dung-nep-song-van-hoa-van-minh-do-thi-a78124.html