Tp.HCM cùng các địa phương Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đặt mục tiêu chuyển mạnh sang các dự án liên vùng, chuỗi giá trị và không gian kinh tế có sức cạnh tranh cao trong giai đoạn 2026-2030.
Tp.HCM cùng các tỉnh, thành Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đang hướng tới một không gian đầu tư liên vùng, kết nối từ nguyên liệu, sản xuất đến vốn, công nghệ, logistics và thị trường. Cùng với việc chọn dự án có khả năng triển khai, doanh nghiệp đề nghị giảm sự bất định về thủ tục, chuẩn bị quỹ đất và có đầu mối theo dự án đến cùng.
Từ nền tảng hạ tầng, thương mại và logistics đã được kết nối, TPHCM cùng 7 tỉnh, thành Đông Nam bộ và ĐBSCL bước vào giai đoạn hợp tác 2026-2030, hướng tới kiến tạo không gian phát triển và chuỗi giá trị liên vùng.
Trước đây, khi chọn địa bàn đầu tư, doanh nghiệp quan tâm nhiều đến giá đất, chi phí lao động, thuế và khoảng cách tới thị trường, nhưng yếu tố đó hiện nay chưa đủ.
Thay vì mỗi địa phương tự xúc tiến và cạnh tranh thu hút vốn, TP.HCM định hướng kết nối các tỉnh, thành Đông Nam Bộ và ĐBSCL theo từng chuỗi giá trị, từ sản xuất, nguyên liệu đến logistics, tài chính, tiêu thụ và xuất khẩu.
Chiều ngày 17-9, hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa TPHCM với các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL, được tổ chức tại TPHCM.
Doanh nghiệp có thể chấp nhận chi phí cao hơn nếu biết rõ thủ tục mất bao lâu, ai chịu trách nhiệm, hạ tầng khi nào hoàn thành và các cam kết nào có thể thực hiện. Ngược lại, nếu không xác định được thời gian xử lý, chi phí phát sinh từ sự bất định có thể lớn hơn nhiều so với ưu đãi.