TP.HCM sẽ siết chặt quản lý chợ hóa chất Kim Biên

Từ lâu, chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) là điểm kinh doanh tập trung hóa chất lớn của TP, trong đó có những hóa chất gây nguy hiểm, nếu sử dụng không đúng. Tuy nhiên công tác quản lý những hóa chất tại đây đang gặp nhiều khó khăn.

Về tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên, chiều 12.5, ông Nguyễn Lê Tân - Phó trưởng phòng Năng lượng (Sở Công thương TP.HCM) - cho biết trong năm 2024 Chi cục Quản lý thị trường TP đã kiểm tra 45 vụ liên quan đến lĩnh vực hóa chất, trong đó có 37 vụ vi phạm với tổng giá trị hàng hóa vi phạm là trên 251 triệu đồng, đã xử phạt với số tiền hơn 625 triệu đồng.

Một cửa hàng kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên - Ảnh: PV

Một cửa hàng kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên - Ảnh: PV

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 5 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực hóa chất với tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 80 triệu đồng và đã xử phạt với số tiền 58 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã chấn chỉnh nhiều cơ sở kinh doanh, một số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính, thu giữ hóa chất không rõ nguồn gốc, yêu cầu ngừng hoạt động tạm thời, hoặc chấm dứt kinh doanh trái phép.

Tuy nhiên, theo ông Tân, hiện nay công tác quản lý hóa chất tại chợ Kim Biên đang gặp những khó khăn, thách thức nhất định. Trong đó, việc giám sát gặp nhiều trở ngại do hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, di động, thiếu biển hiệu rõ ràng. Nhiều hóa chất chưa thuộc danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt, hoặc hóa chất là hỗn hợp chất nhiều thành phần khó xác định đặc tính nguy hiểm khi không có đủ trang bị, kỹ thuật phân tích… nên khó xác định mức độ nguy hiểm, dẫn đến việc xử lý còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nhân lực thanh kiểm tra chuyên ngành còn mỏng, trong khi số lượng cơ sở kinh doanh, sử dụng nhiều và biến động, thay đổi liên tục.

Theo ông Nguyễn Lê Tân, khi Luật Hóa chất sửa đổi có hiệu lực, Sở Công thương sẽ cập nhập, phổ biến đến tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất trên địa bàn TP; tổ chức hậu kiểm chặt chẽ việc đáp ứng các điều kiện hoạt động hóa chất theo luật mới; đề xuất mô hình quản lý hóa chất tập trung, hạn chế sử dụng, kinh doanh hóa chất tự phát trong khu dân cư.

Song song đó, TP cũng sẽ triển khai cơ sở dữ liệu hóa chất trên địa bàn, kết nối với dữ liệu cơ sở hóa chất quốc gia để theo dõi nguồn gốc, số lượng, danh mục hóa chất đang lưu hành; xây dựng công cụ, mạng lưới giám sát và cảnh báo sớm, tăng tính chủ động trong phát hiện vi phạm.

“Chúng tôi sẽ kiến nghị cấp trên rà soát, thống kê và di dời các hoạt động kinh doanh hóa chất nguy hiểm ra khỏi khu dân cư đông đúc, tổ chức quy hoạch lại mô hình cụm, khu kinh doanh chuyên biệt; đồng thời phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Công an, cùng các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm, đặc biệt đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không có biện pháp khắc phục, sửa đổi”, ông Tân chia sẻ.

Về vấn đề quản lý chợ hóa chất Kim Biên trong thời gian tới, ông Tân cho biết lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra định kỳ trong năm 2025 đối với mặt hàng hóa chất; triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2025…

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ giám sát, kiểm tra chặt chẽ thường xuyên để chợ Kim Biên không trở thành “điểm nóng” về buôn bán hóa chất độc hại, ảnh hưởng tới an toàn cộng đồng, môi trường.

“Tùy vào tình hình diễn biến thực tế trên thị trường, nếu thấy cần thiết sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng hóa chất. Từng bước triển khai, siết chặt kiểm tra, xử lý kiên quyết, dứt điểm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh hóa chất an toàn, đúng luật và minh bạch”, ông Tân cho biết thêm.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tp-hcm-se-siet-chat-quan-ly-cho-hoa-chat-kim-bien-233661.html