Nhiều cửa hàng, ki-ốt ở chợ Giầu, chợ Đọ (Bắc Ninh) đóng cửa bất thường không chỉ vì đợt kiểm tra hàng giả, hàng nhái mà còn bởi chưa hiểu đúng về chính sách thuế.
Trước thông tin về đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng loạt tiểu thương tại các chợ ở Bắc Ninh đã đồng loạt đóng cửa, ngừng kinh doanh.
Nhiều tiểu thương ở các chợ lớn đã đóng cửa do lo ngại bị thu hàng nếu thiếu hóa đơn, chứng từ.
Theo Cục Quản lý thị trường và Phát triển trong nước, Bộ Công Thương việc đóng cửa của nhiều tiểu thương cho thấy tình trạng hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc đang khá nhức nhối trên thị trường. 'Nếu không có vấn đề gì, các cửa hàng sao lại phải đóng cửa?', đại diện Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường đặt vấn đề.
Tiểu thương chợ TP Hà Tĩnh mong muốn ngành chức năng hướng dẫn quy định, chính sách mới về thuế, hóa đơn chứng từ đầu vào hàng hóa và có lộ trình thực hiện để yên tâm kinh doanh.
Tiểu thương ở nhiều tỉnh, thành đóng cửa kinh doanh vì lo sợ cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa.
Từng rất sôi động, nay nhiều chợ lớn tại Thái Nguyên rơi vào cảnh đìu hiu khi hàng loạt tiểu thương đồng loạt đóng cửa, ngừng kinh doanh.
Từng là nơi nhộn nhịp người ra vào để mua quần áo, giày dép nhưng gần đây, các ki-ốt tại nhiều chợ vùng biên Lạng Sơn và Quảng Ninh 'cửa đóng then cài'. Không bán được hàng, tiểu thương lo bị 'treo niêu'.
Những ngày gần đây, một số cửa hàng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm… trên các tuyến phố và chợ Hà Tĩnh trong tình trạng đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.
Chiến dịch cao điểm chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc là yêu cầu cấp thiết, được triển khai theo chỉ đạo từ Trung ương nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, kiến tạo thị trường lành mạnh. Tuy nhiên, nếu triển khai theo kiểu 'đột ngột kiểm tra, xử phạt nghiêm' mà thiếu bước chuẩn bị, tuyên truyền thì dễ dẫn đến tâm lý hoang mang, đối phó, thậm chí 'tạm lánh', đóng cửa hàng ngừng kinh doanh.
Từ cuối tháng 5 đến nay, hàng loạt cửa hàng, ki-ốt ở các khu chợ lớn, nhỏ đang kinh doanh bình thường tại các địa phương ở Tây Bắc đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.
Trong những ngày gần đây, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh, ki-ốt trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các khu chợ trung tâm bất ngờ đóng cửa, ngừng kinh doanh hoặc hoạt động cầm chừng. Theo tìm hiểu, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý lo sợ bị thu hàng và xử phạt của cơ quan chức năng đối với hàng hóa thiếu hóa đơn, chứng từ trong đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Sau 2 ngày ngưng kinh doanh do lo ngại đợt cao điểm kiểm tra của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như những thay đổi về chính sách thuế, đến ngày hôm nay 5/6, nhiều tiểu thương chợ Quang Trung (thành phố Thái Bình) đã trở lại kinh doanh bình thường.
Những ngày qua, chợ Rồng (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.
Khi nghe tin đồn về việc cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, nhiều tiểu thương tại khu chợ lớn nhất Quảng Bình đồng loạt đóng cửa ki ốt.
Trước thông tin sáng 2/6, các cửa hàng ở chợ Trung tâm Thành phố đồng loạt đóng cửa tránh kiểm tra của lực lượng chức năng, phóng viên Báo Sơn La đã có mặt để tìm hiểu sự việc.