Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp Đoàn công tác về giám sát quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội

Chiều 28.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng đoàn giám sát, đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch triển khai hoạt động của Đoàn công tác số 3 - Đoàn giám sát của Quốc hội về 'việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023'.

Tham dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện Thường trực Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước; lãnh đạo các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp Đoàn công tác số 3

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp Đoàn công tác số 3

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị, các thành viên Đoàn công tác cho ý kiến về kế hoạch triển khai hoạt động giám sát, nội dung giám sát tại các địa phương, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần quan tâm tại 4 địa phương chịu sự giám sát, dự kiến thời gian làm việc tại các địa phương.

Theo dự thảo kế hoạch triển khai hoạt động của Đoàn công tác số 3, việc tổ chức Đoàn công tác nhằm thu thập thông tin, làm rõ tình hình thực tiễn, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 tại các TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai; xác định vướng mắc, tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xử lý những tồn tại hạn chế.

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai để báo cáo Đoàn giám sát.

Theo các đại biểu, việc lựa chọn đối tượng để Đoàn công tác làm việc là rất quan trọng, làm cơ sở để xây dựng Báo cáo kết quả giám sát, có ý kiến đề nghị, có thể lựa chọn đơn vị làm nhà ở xã hội rất thành công tại các tỉnh, thành phố, nhằm phát huy những bài học kinh nghiệm quý; sắp xếp thời gian làm việc với Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố.

Đối với thị trường bất động sản, có ý kiến cho rằng cần làm rõ vai trò của UBND tỉnh, thành phố và các sở, ngành trong việc nắm bắt thông tin về thị trường bất động sản và quản lý thị trường bất động sản trong thời gian tới; các thủ tục đối với nhà ở xã hội đã gọn chưa, nhanh chưa; tính dự báo nhu cầu nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp…

Các đại biểu tham gia cuộc họp

Các đại biểu tham gia cuộc họp

Nhấn mạnh, Đoàn công tác cần dành thêm thời gian lắng nghe doanh nghiệp, nhà đầu tư, công nhân, cán bộ công đoàn, Hiệp hội bất động sản trong quản lý bất động sản, phát triển nhà ở xã hội… các đại biểu nêu rõ, cần đi sâu, đi sát vào thực tiễn, phát hiện những vấn đề còn vướng mắc.

Kết luận cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch triển khai hoạt động của Đoàn công tác số 3. Trên cơ sở Báo cáo của các địa phương, đề nghị Tổ giúp việc gửi hồ sơ, tài liệu đến các thành viên Đoàn công tác.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/tong-thu-ky-quoc-hoi-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-bui-van-cuong-chu-tri-hop-doan-cong-tac-ve-giam-sat-quan-ly-thi-truong-bat-dong-san-va-nha-o-xa-hoi-i373176/