Tổng thống Trump nghĩ ông Zelensky sẵn sàng nhượng lại Crimea cho Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nghĩ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng nhượng lại Crimea cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình, mặc dù trước đó, Kiev đã nhiều lần từ chối bất kỳ đề xuất nào về vấn đề này.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Tổng thống Ukraine sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát Bán đảo Crimea, khu vực Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014 hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi nghĩ là có".

Tổng thống Trump cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin "ngừng bắn, ngồi xuống và ký vào thỏa thuận" để chấm dứt xung đột, gợi ý rằng điều này có thể đạt được trong 2 tuần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông đưa ra những nhận định trên sau khi trở về từ Vatican - nơi ông có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Zelensky trước lễ tang của Giáo hoàng Francis. Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp này "diễn ra tốt đẹp" và rằng vấn đề Crimea đã được thảo luận "rất ngắn gọn".

Ukraine đã nhiều lần từ chối bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào, nhấn mạnh rằng các vấn đề về lãnh thổ chỉ nên được thảo luận sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn. Cả Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin đều chưa phản hồi công khai về những bình luận gần đây của ông Trump. Sáng 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo, Ukraine không nên đồng ý với một thỏa thuận yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ lớn để đổi lấy một lệnh ngừng bắn.

Ông Pistorius nói với đài truyền hình ARD rằng Kiev "không nên đi quá xa với đề xuất mới nhất của Tổng thống Mỹ" mà theo ông sẽ dẫn đến "sự đầu hàng".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Ukraine biết rằng họ có thể phải nhượng một số lãnh thổ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

"Nhưng họ chắc chắn không nên đi quá xa với đề xuất mới nhất của Tổng thống Mỹ. Ukraine vốn có thể đã đạt được những gì có trong đề xuất đó một năm trước nhưng nó giống như một sự đầu hàng. Tôi không thấy giá trị bổ sung nào", ông Pistorius nói.

Tổng thống Trump cho biết vào tuần trước rằng "hầu hết các điểm chính của thỏa thuận đã được thống nhất". Các báo cáo cho thấy Ukraine có thể sẽ được yêu cầu nhượng lại một phần lớn lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng, bao gồm cả Crimea.

Ngày 25/4, Reuters cho biết các đề xuất từ Mỹ bao gồm việc Washington hợp pháp hóa việc Moscow sáp nhập Crimea và thừa nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các khu vực khác, trong đó có toàn bộ Lugansk ở phía Đông Ukraine.

Reuters cũng dẫn ra các đề xuất phản ứng từ châu Âu và Ukraine, theo đó hai bên sẽ chỉ thảo luận về vấn đề các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Kế hoạch của Mỹ cũng loại trừ khả năng Ukraine gia nhập liên minh quân sự NATO và thấy rằng một "liên minh tự nguyện" do Anh và Pháp lãnh đạo sẽ cung cấp bảo đảm an ninh khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực mà không có sự tham gia của Mỹ.

Trong khi đó, các nước châu Âu muốn Mỹ đưa ra những bảo đảm "vững chắc", dưới dạng cam kết kiểu NATO, rằng sẽ giúp đỡ Ukraine nếu nước này bị tấn công.

Mỹ cũng đề xuất sẽ kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện đang do Nga kiểm soát và cung cấp điện cho cả Nga và Ukraine. Kế hoạch của Ukraine và châu Âu không đề cập đến việc cung cấp điện cho Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time tuần này, ông Trump một lần nữa đổ lỗi cho Kiev về cuộc xung đột khi dẫn ra tham vọng gia nhập NATO của Ukraine.

Tổng thống Mỹ cũng nói với Time: "Crimea sẽ vẫn thuộc về Nga". Vào 27/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Nga và Ukraine tiến tới một thỏa thuận hòa bình.

"Điều này cần phải xảy ra sớm. Chúng ta không thể tiếp tục dành thời gian và nguồn lực cho nỗ lực này nếu nó không có kết quả", ông Rubio nói với NBC.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: BBC

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-trump-nghi-ong-zelensky-san-sang-nhuong-lai-crimea-cho-nga-post1195472.vov