Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đòn thuế quan mới
Tổng thống Donald Trump ra lệnh điều tra về khả năng áp thuế mới đối với mặt hàng đồng nhập khẩu nhằm tái thiết sản xuất trong nước.
Ông Donald Trump một lần nữa mở ra một mặt trận mới hôm 25-2 trong cuộc tấn công vào các chuẩn mực thương mại toàn cầu.
Ông Donald Trump đã ký sắc lệnh tại Nhà Trắng chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick bắt đầu một cuộc điều tra an ninh quốc gia theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.
Đó cũng chính là luật mà ông Donald Trump đã sử dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình để áp đặt mức thuế quan toàn cầu 25% lên thép và nhôm. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết cuộc điều tra sẽ được hoàn tất nhanh chóng.
Các container được vận chuyển ở cảng Boston, bang Massachusetts – Mỹ. Ảnh: Bloomberg
Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết bất kỳ mức thuế quan tiềm năng nào cũng sẽ được xác định thông qua cuộc điều tra, đồng thời nói thêm rằng tổng thống Mỹ thích thuế quan hơn hạn ngạch.
Đây là động thái mới nhất của ông Donald Trump nhằm đảo ngược hàng thập kỷ ủng hộ thương mại tự do của giới kinh doanh. Khi còn là ứng cử viên và sau đó là tổng thống, ông đã chỉ trích mạnh mẽ thương mại tự do, cho rằng nó làm suy yếu nền công nghiệp Mỹ. Giờ đây, sự xáo trộn này nhắm vào cả các đồng minh lâu năm của Mỹ như Canada và Mexico, cũng như các đối thủ địa chính trị như Trung Quốc.
Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng vào tháng trước, ông đã liên tục ban hành các lệnh áp thuế. Hiện tại, chỉ có mức thuế mới 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được áp dụng. Tuy nhiên, thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Ngoài ra, các mức thuế khác nhắm vào thép, nhôm và các phương tiện giao thông có động cơ sẽ sớm được áp dụng hoặc đang được đẩy nhanh tiến độ.
Trước khi có thông báo nói trên, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong 4 ngày liên tiếp. Sự sụt giảm này được cho là do sự không chắc chắn ngày càng tăng về các chính sách của ông Donald Trump, đặc biệt là về thương mại.
Các quốc gia dự kiến bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bất kỳ thuế quan mới nào của Mỹ lên đồng sẽ là Chile, Canada và Mexico, vốn là những nhà cung cấp hàng đầu về đồng tinh luyện, hợp kim đồng và các sản phẩm đồng trong năm 2024, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ.
Một quan chức Nhà Trắng nói rằng Bộ Năng lượng công nhận đồng là một vật liệu quan trọng trong trung hạn do nhu cầu tăng cao đối với các công nghệ năng lượng mặt trời và quá trình điện khí hóa toàn cầu, lưu ý rằng đồng là vật liệu được sử dụng phổ biến thứ hai trong các nền tảng vũ khí của Mỹ.