Tội phạm ma túy có xu hướng vận chuyển số lượng ít nhưng tăng số chuyến

Đây là nhận định của đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tại hội nghị giao ban phương án nghiệp vụ số 3632 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung – Tây Nguyên, diễn ra ở tỉnh Đắk Lắk, chiều 21-5.

Theo C04, tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên đi qua 11 tỉnh, với chiều dài hơn 2.000km, trong đó có 8 tỉnh giáp biên giới với Lào và 2 tỉnh giáp Campuchia. Lợi dụng vào địa hình này, các đối tượng tìm cách mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực tam giác vàng qua Lào và Campuchia vào địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung - Tây Nguyên.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng C04 cho biết, quá trình mua bán, vận chuyển ma túy được các đối tượng chia thành nhiều giai đoạn, ít dần về số lượng mỗi chuyến, nhưng lại tăng số chuyến. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để tránh bị bắt giữ.

 Một vụ triệt phá tụ điểm ma túy ở khu vực Bắc miền Trung - Tây Nguyên

Một vụ triệt phá tụ điểm ma túy ở khu vực Bắc miền Trung - Tây Nguyên

Điều hành đường dây là các đối tượng người dân tộc thiểu số ở Việt Nam, sang Lào định cư hoặc trốn, nhập quốc tịch Lào, sau đó thuê các nhóm người Lào, được trang bị vũ khí nóng, vận chuyển ma túy trái phép qua tuyến biên giới vào Việt Nam.

Thời gian gần đây, các đối tượng người nước ngoài mở xưởng điều chế, sản xuất ma túy tổng hợp gần khu vực tam giác vàng với số lượng đặc biệt lớn, sau đó vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu các tỉnh Bắc miền Trung vào Việt Nam rồi tiếp tục vận chuyển bằng đường biển đi nước thứ ba tiêu thụ.

Trên không gian mạng, loại tội phạm này càng phổ biến, tinh vi. Theo C04, các đối tượng thành lập các hội nhóm kín trên các mạng xã hội để quảng cáo, rủ rê, lôi kéo, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Những hội nhóm này có hàng chục ngàn thành viên tham gia, nguy cơ hình thành điểm, tụ điểm phức tạp trên không gian mạng. Đây là thách thức đấu tranh với tội phạm ma túy hiện nay.

Theo thống kê, trong thời gian qua, công an các địa phương khu vực trên đã phát hiện, bắt giữ hơn 1.800 vụ với 2.900 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó đấu tranh thành công 123 chuyên án, thu giữ 19kg heroin, hơn 800kg ma túy tổng hợp, 19kg cocain, cùng nhiều loại ma túy khác. Lực lượng chức năng cũng triệt xóa, chuyển hóa 38 điểm, 8 tụ điểm phức tạp về ma túy. Triệt xóa 5 cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm liên quan đến ma túy. Vận động, bắt giữ 8 đối tượng truy nã về ma túy.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Theo đại diện C04, tại khu vực này, số đối tượng truy nã còn nhiều, kết quả bắt giữ đối tượng truy nã chưa cao.

Bên cạnh đó là công tác cai nghiện và xác định tình trạng nghiện ở một số địa phương còn nhiều bất cập. Trao đổi với lực lượng phòng chống ma túy các địa phương khu vực trên, Trung tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng C04) đề nghị các địa phương phải phát huy vai trò chủ động kiểm soát, phòng ngừa loại tội phạm này.

Các địa phương cũng cần nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện, gắn với công tác quản lý địa bàn và phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và các nước bạn để dựng lên “lá chắn thép” trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam...

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/toi-pham-ma-tuy-co-xu-huong-van-chuyen-so-luong-it-nhung-tang-so-chuyen-post740954.html