Tọa đàm kỷ niệm 46 năm ngày Quốc tế Bảo tàng và tiếp nhận hiện vật hiến tặng

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Bảo tàng và những kết quả đạt được trong thời gian qua. Từ đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Sáng 18/5, Bảo tàng tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 46 năm ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5/1978-18/5/2024) và tiếp nhận hiện vật hiến tặng.

Trải qua 41 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng tỉnh không ngừng nghiên cứu sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật, hình ảnh; từng bước bổ sung thông tin, hoàn thiện các bộ sưu tập hiện vật độc đáo, quý hiếm qua các thời kỳ lịch sử; về những đóng góp của người xứ Thanh trong công cuộc đấu tranh, xây dựng, bảo vệ đất nước và trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang quản lý hơn 30.000 đơn vị hiện vật, trong đó có 3 bảo vật quốc gia, nhiều hiện vật và sưu tập hiện vật quý hiếm.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Trịnh Đình Dương phát biểu tại buổi tọa đàm.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Trịnh Đình Dương phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đồng thời, Bảo tàng tỉnh đã không ngừng làm mới các hoạt động của bảo tàng, xây dựng nhiều chuyên đề trưng bày nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách tham quan, nghiên cứu, học tập, trải nghiệm. Nhờ vậy, những năm qua, Bảo tàng tỉnh đã đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan trong và ngoài nước.

Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp của các thế hệ cán bộ Bảo tàng tỉnh trong công tác nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, truyên truyền và sự đóng góp vô cùng quý báu của nhiều nhà sưu tầm, các cá nhân đã trao tặng hiện vật, di vật có giá trị.

Phát huy những kết quả đạt được, Bảo tàng tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động, chương trình giáo dục di sản văn hóa có chất lượng, hướng tới nhóm khách tham quan chuyên sâu, muốn tìm hiểu, nghiên cứu về di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, giáo dục di sản văn hóa; tăng cường công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của Bảo tàng nhằm giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phù hợp với xu hướng phát triển trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Bảo tàng và những kết quả đạt được trong thời gian qua. Từ đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm trong công tác sưu tầm, bổ sung, bảo quản hiện vật và công tác quảng bá, giới thiệu hiện vật, di sản văn hóa.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Bảo tảng tỉnh.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Bảo tảng tỉnh.

Các cá nhân hiến tặng hiện vật.

Các cá nhân hiến tặng hiện vật.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày tại Bảo tảng tỉnh; Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận 26 hiện vật, tư liệu do 5 cá nhân hiến tặng. Các hiện vật, tư liệu là cổ vật, các chiến lợi phẩm, huy hiệu, giấy khen trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; quà tặng của Bác Hồ.

Thùy Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/toa-dam-ky-niem-46-nam-ngay-quoc-te-bao-tang-va-tiep-nhan-hien-vat-hien-tang-214448.htm