AFC cảnh báo Liên đoàn Bóng đá Malaysia về rủi ro pháp lý khi sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận tái đấu Việt Nam, dù CAS đã tạm hoãn thi hành án phạt.
Tổng Thư ký AFC Windsor Paul John khẳng định phán quyết của CAS chỉ là tạm thời, Malaysia đối mặt rủi ro lớn nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trước Việt Nam.
Số phận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được hiểu như thế nào cho đúng với quyết định của FIFA?
Tổng Thư ký AFC nhấn mạnh phán quyết từ CAS chỉ mang tính tạm thời, cảnh báo Liên đoàn bóng đá Malaysia về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ trước trận gặp Việt Nam.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ tiến hành phiên điều trần, xét xử vụ bê bối nhập tịch xảy ra tại đội tuyển Malaysia. Căn cứ vào phán quyết của CAS, AFC sẽ quyết định có hay không hủy kết quả trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027.
Đại diện VFF khẳng định việc CAS tạm hoãn án phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chỉ là quyết định nhân đạo, đồng thời mong muốn sự công bằng trước màn tái đấu ngày 31/3.
Đại diện VFF khẳng định việc CAS tạm hoãn án phạt cho nhóm cầu thủ Malaysia chỉ mang tính nhân đạo và kỳ vọng vụ việc được làm rõ trước vòng loại Asian Cup 2027.
Trước trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027, VFF khẳng định quyết định của CAS với 7 cầu thủ Malaysia chỉ là tạm thời và yêu cầu sự công bằng tối đa cho đội tuyển Việt Nam.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ công bố kết quả kháng cáo của Malaysia vào ngày 25 và 26/2/2026, liên quan đến vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ tại vòng loại Asian Cup.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ biết kết quả kháng cáo án phạt của FIFA vào ngày 25/2, trong bối cảnh 7 cầu thủ nhập tịch được phép tạm thời trở lại thi đấu.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ công bố kết quả cuối cùng về vụ bê bối làm giả tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vào ngày 25 và 26/2 tới.
Cuối tháng 2/2026, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về án phạt của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch sau vụ làm giả tài liệu.
Trước thông tin 7 cầu thủ Malaysia có thể tái đấu tuyển Việt Nam, AFC đã có phản ứng gây chú ý.
Phía AFC khẳng định dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đủ điều kiện thi đấu cho CLB, nhưng khả năng khoác áo tuyển quốc gia còn để ngỏ do FIFA chưa đưa ra hướng dẫn chi tiết.
Lộ ngày CAS ra phán quyết đơn kháng cáo của FAM vụ bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Các lãnh đạo tổ chức này đồng loạt từ chức 'cứu' bóng đá Malaysia.
Dù CAS tạm hoãn án phạt, AFC xác nhận nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hiện mới chỉ chắc chắn được đá cho CLB, khả năng khoác áo ĐTQG vẫn phải chờ xác nhận từ FIFA.
Dù CAS tạm hoãn án phạt, Tổng thư ký AFC khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hiện chỉ chắc suất đá CLB, khả năng lên tuyển vẫn cần FIFA làm rõ thêm.
Tổng thư ký AFC xác nhận các cầu thủ nhập tịch Malaysia hiện chỉ đủ điều kiện thi đấu cho CLB, khả năng lên ĐTQG vẫn phụ thuộc vào phán quyết chi tiết từ FIFA.
Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia.
FIFA lập tức hành động sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ của bóng đá Malaysia.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hôm nay 28/1 thông báo rằng tất cả các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 20252029 đồng loạt tự nguyện từ chức.
FIFA tạm hoãn án phạt cho 7 cầu thủ Malaysia, giúp đội nhà có lực lượng đấu Việt Nam nhưng nguy cơ bị xử thua vẫn hiện hữu chờ phán quyết cuối cùng từ CAS.
Ngày 28-1, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAN) thống nhất từ chức đồng loạt, như một giải pháp để tránh rủi ro sau bê bối nhập tịch bị FIFA phát hiện và trừng phạt.
Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức với quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
Dù được phép sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch tại vòng loại Asian Cup 2027 nhờ phán quyết tạm thời từ CAS, bóng đá Malaysia vẫn đối mặt nguy cơ bị xử thua và các cuộc điều tra hình sự quốc tế.
Dù FIFA tạm hoãn án phạt cho nhóm cầu thủ nhập tịch, giới chuyên gia nhận định Malaysia vẫn đối mặt rủi ro bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027.
Theo chuyên gia pháp lý, đội tuyển Malaysia được đón các ngôi sao nhập tịch trở lại, nhưng họ có thể sẽ đá trong vô nghĩa.
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia tỏ ra hào hứng trong ngày được trở lại tập luyện cùng các đội bóng chủ quản.
Trước thời điểm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 'lên lịch từ chức hàng loạt' (28-1), FAM thông tin Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch. Liệu đâyy có phải là chiêu trò mới của FAM và liệu họ có 'quay xe' như những lần trước đó?
FIFA thông báo cho các tổ chức, liên đoàn liên quan về việc tạm dừng quyết định 'treo giò' 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.
Một chuyên gia về luật thể thao cảnh báo 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chớ vội mừng khi được tạm hoãn án phạt cấm thi đấu của FIFA.
'Lệnh tạm thời của CAS cho phép thi đấu, nhưng không đồng nghĩa kháng cáo sẽ thành công', chuyên gia Malaysia nhận xét.
Truyền thông Đông Nam Á tỏ ra hết sức bất ngờ trước quyết định tạm gỡ án phạt đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia của CAS.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức cho phép 7 ngôi sao nhập tịch Malaysia trở lại thi đấu sau phán quyết của CAS, tạo lợi thế lớn trước trận gặp Việt Nam.
Sau phán quyết của CAS, FIFA đã gỡ bỏ tạm thời lệnh cấm với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, mở đường cho nhóm này trở lại ngay trong trận tái đấu quan trọng với ĐT Việt Nam.
FIFA đình chỉ án phạt với 7 sao nhập tịch Malaysia sau phán quyết từ CAS, mở đường cho họ trở lại ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.
FIFA gỡ án cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.
Dù 7 cầu thủ nhập tịch được phép ra sân, chuyên gia pháp lý cảnh báo Malaysia có thể bị hủy kết quả trận gặp Việt Nam nếu thua kiện FIFA tại CAS trong tương lai.
Dù CAS tạm hoãn án phạt cho dàn sao nhập tịch, đội tuyển Malaysia vẫn đối mặt rủi ro bị tước điểm số nếu thua kiện FIFA trong tương lai, ảnh hưởng trực tiếp đến vé dự Asian Cup.
Dù CAS tạm hoãn án phạt cho dàn cầu thủ nhập tịch, luật sư Nik Erman Nik Roseli cảnh báo Malaysia vẫn đối mặt nguy cơ bị xử thua nếu thất bại trong vụ kiện với FIFA.
Quyết định từ CAS cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thi đấu dù dính án phạt của FIFA đang gây ra làn sóng phản đối dữ dội vì lo ngại bất công cho tuyển Việt Nam.
Cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia đã trở lại CLB tập luyện sau khi được CAS hủy án phạt từ FIFA.
CLB Deportivo Alaves 'bật đèn xanh' cho Facundo Garces trở lại đội một sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia được gỡ án treo giò tạm thời.
Dù 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' vừa được tạm bỏ lệnh cấm thi đấu nhưng tình hình bóng đá Malaysia vẫn đang rất căng thẳng và có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tối 26/1 chấp thuận đơn xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.
Quyết định tạm gỡ lệnh cấm đối với các cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ của Malaysia đang gây làn sóng phẫn nộ dữ dội về tính minh bạch của Asian Cup 2027.
Phán quyết từ CAS cho phép các cầu thủ Malaysia dính án gian lận thi đấu trở lại gây chấn động dư luận khu vực trước thềm trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup.
Đội tuyển Việt Nam duy trì sự tập trung tối đa về chuyên môn bất chấp việc Malaysia có thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vừa được CAS tạm dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu.