Giải trình về nguyên nhân tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2023 tăng so với năm 2022, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, có nhiều nguyên nhân.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2023, có hơn 390.000 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. So với năm 2022, con số này tăng 37,5%. Số đoàn đông người, số đơn khiếu nại, số đơn tố cáo đều tăng, lần lượt là 26,6%; 20,5%, 23,5%.
Về công tác tiếp công dân, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ lý do của việc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 'tiếp ít, ủy quyền nhiều.'
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ tại Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị trong năm 2024, Chính phủ cần quan tâm, dự báo sát tình hình, quyết liệt chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ cụ thể, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp.
Chiều 11.10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ công khai Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 'tiếp ít, ủy quyền nhiều' trong tiếp dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị công khai thông tin người đứng đầu các bộ ngành, tỉnh thành không đảm bảo thời gian tiếp công dân theo quy định trong năm.
Chiều 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp, xem xét Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023.
Chiều 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.
Chiều 11/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.
Chiều 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ lý do việc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 'tiếp ít, ủy quyền nhiều'.
Các cơ quan đã tiếp 5.844 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 5.468 vụ việc và có 277 lượt đoàn đông người...
Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy, việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số cơ quan hành chính chưa đảm bảo so với quy định.
Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023 tại Phiên họp của Thường trực Ủy ban Pháp luật chiều 4.10, các đại biểu cho rằng, công tác này dường như vẫn đang 'giậm chân tại chỗ'. Vì thế, cần đánh giá làm rõ nguyên nhân tại sao các vụ việc khiếu nại tăng trong thời gian vừa qua cũng như trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan hành chính.
Ngày 27-9, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra về việc tiếp nhận phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.
Sáng 22/9, Thanh tra huyện Hoài Đức và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 cho 113 cán bộ trên địa bàn.
Sáng 22-9, Thanh tra huyện Hoài Đức phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Cần thừa nhận một điều rõ ràng rằng việc chưa làm tròn trách nhiệm, sự thiếu vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức ở cơ sở và cơ quan chuyên môn là một trong những nguyên nhân gia tăng số lượt tiếp, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
UBND TPHCM nhận xét, dù trong điều kiện đơn thư có xu hướng gia tăng trở lại nhưng chỉ số thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn của thành phố vẫn đảm bảo.
Công tác tiếp công dân (TCD), xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác TCD, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC.
Những vụ việc liên quan tới đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT Hà Tĩnh phối hợp các địa phương rà soát lại nguồn gốc đất; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.
Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng thể hiện rất rõ trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nơi nào cấp ủy chưa quan tâm đúng mức hoặc yếu về năng lực thường xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu kiện phức tạp, kéo dài và ngược lại. Do đó, muốn nâng cao uy tín và năng lực lãnh đạo, cấp ủy tổ chức Đảng nhất thiết phải quan tâm, làm tốt công tác này.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 863-TB/TU ngày 11/8/2023 về việc tiếp công dân định kỳ tháng 8 của lãnh đạo tỉnh.
Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai có 8 vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài đến nay đã được giải quyết dứt điểm, các công dân cơ bản đồng thuận với các quyết định, hướng giải quyết của cơ quan chức năng, không còn gửi đơn khiếu nại, khởi kiện.
Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Công văn số 1893/CV-TU về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư.
6 tháng đầu năm2023, quận Hoàng Mai tiếp 398 công dân khiếu nại, trong đó cấp quận tiếp 163 công dân, cấp phường tiếp 235 công dân. Nội dung phản ánh tập trung: Giải phóng mặt bằng, đất đai, trật tự xây dựng, thủ tục hành chính.