Bác sĩ cảnh báo gia tăng đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch sau COVID-19

Trong một tháng, Bệnh viện Đột quỵ và tim mạch Cần Thơ cấp cứu 5 trường hợp đột quỵ do huyết khối, trong đó có trẻ mới 4 tuổi.

Gia tăng bệnh nhân đột quỵ hậu COVID-19

Bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch não gây ra đột quỵ là tình trạng rất hiếm gặp. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát ghi nhận nhiều trường hợp đột quỵ nhập viện.

Sáng 14/8: Theo dõi chặt sự xuất hiện các biến thể mới của COVID-19; Bé trai 4 tuổi đã bị đột quỵ

Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 10 triệu người mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi. Trong số các ca đang theo dõi và điều trị, bệnh nhân nặng có xu hướng tăng. Theo dõi chặt sự xuất hiện của các biến thể mới. Bé trai 4 tuổi bị đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não...

Bé trai 4 tuổi bị đột quỵ sau khi mắc COVID-19

Sau 1 tuần liên tục sốt, nôn ói, bệnh nhi rơi vào tình trạng mê man phải nhập viện cấp cứu. Qua các kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh bác sĩ xác định bệnh nhi bị huyết khối tĩnh mạch não rất nặng.

Cứu sống bé trai 4 tuổi bị đột quỵ não

Các bác sĩ Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ vừa can thiệp, cứu sống bé trai 4 tuổi bị đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não, độ tuổi mà trước đây gần như chưa từng được ghi nhận.

Cứu sống bé trai 4 tuổi bị đột quỵ não

Hầu hết các cơn đột quỵ xảy ra khi một động mạch trong não đột ngột bị tắc nghẽn hoặc vỡ ra hay nói chung là bệnh của hệ động mạch. Tuy nhiên, một nguyên nhân hiếm gặp hơn, đó là huyết khối tĩnh mạch não cũng gây ra đột quỵ và gia tăng đánga báo động thời gian gần đây.