Tình hình Ukraine: Nga nêu tần suất UAV tấn công Crimea, ông Zelensky công du châu Âu

Moscow xác nhận trao đổi tù binh với Kiev, ông Zelensky muốn NATO chứng minh 'lòng dùng cảm và sức mạnh'... là những diễn biến đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Czech Petr Pavel trong cuộc gặp tại Prague, ngày 6/7. (Nguồn: PAP/EPA/Stringer)

* Nga nêu tần suất UAV Ukraine tấn công Crimea: Ngày 6/7, Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, Kiev đã chỉ đạo hơn 70 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Crimea năm nay. Ngoài ra, các khu vực miền Nam, Krasnodar và Rostov cũng hứng chịu nhiều đợt tấn công.

Phát biểu tại một cuộc họp về an ninh của miền Nam tại Krasnodar, ông Nikolai Patrushev khẳng định: “Các mục tiêu, theo lệ thường, là các cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp, nhằm phá hủy hoặc gây thiệt hại, đe dọa cuộc sống bình yên và sức khỏe con người”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: “Sau quá trình đàm phán, ngày 6/7, 45 quân nhân Nga đã được trả về từ lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát”.

Theo thông báo, máy bay vận tải quân sự của Nga sẽ đưa những người này đến các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga để điều trị và phục hồi chức năng.

* Tổng thống Ukraine công du châu Âu: Ngày 6/7, phát biểu họp báo tại thủ đô Sofia (Bulgaria) sau cuộc gặp lãnh đạo nước chủ nhà, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ: “Hai bên đã thảo luận về hoạt động viện trợ quân sự mà Bulgaria dành cho quốc gia chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng việc tiếp tục hợp tác, vốn đã cứu được nhiều nhân mạng”.

Chiều cùng ngày, truyền thông Czech đưa tin, ông Zelensky đã tới Prague, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Tổng thống Zelensky đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Petr Pavel, tiếp kiến Thủ tướng Petr Fiala, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil và Chủ tịch Hạ viện Marketa Pekarova Adamova, gặp gỡ các thành viên Chính phủ, Quốc hội Czech và giới truyền thông.

Trọng tâm thảo luận là vấn đề quốc phòng, Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO, tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu (EU), tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và công cuộc tái thiết Ukraine.

Phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm với ông Petr Pavel, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi cần sự trung thực trong các mối quan hệ của mình”, đồng thời cho rằng, đã đến lúc chứng minh “lòng dũng cảm và sức mạnh của liên minh này (NATO)”.

Thừa nhận rất khó để thống nhất quan điểm của tất cả các thành viên NATO, tuy nhiên, ông Zelensky nhận định, hiện đang là thời điểm thích hợp để đạt được sự đồng thuận về Ukraine.

Cảm ơn sự hỗ trợ của Prague đối với Kiev, Tổng thống Ukraine cho rằng, Czech đóng vai trò quan trọng trong viện trợ quân sự cho Ukraine, cung cấp vũ khí, hỗ trợ chính sách trừng phạt chống lại Nga, cũng như hỗ trợ Kiev gia nhập EU và NATO.

Sau Prague, ngày 7/7, ông Zelensky sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát tháng 2/2022. Dự kiến, cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và nhà lãnh đạo nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan tập trung vào thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sắp hết hạn cũng như Hội nghị thượng đỉnh NATO tuần tới.

Tổng thống Erdogan cho biết ông và người đồng cấp Ukraine có thể tổ chức một buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Istanbul.

Một số nhà phân tích kỳ vọng ông Zelensky sẽ thúc đẩy Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh để Thụy Điển gia nhập NATO trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của liên minh diễn ra tại Vilnius, Lithuania ngày 11-12/7 tới.

(theo Reuters, RIA, RT, TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nga-neu-tan-suat-uav-tan-cong-crimea-ong-zelensky-cong-du-chau-au-233690.html