Tình hình Syria: Israel tuyên bố không kích thủ đô Damascus, LHQ kêu gọi khẩn cấp hành động vì tương lai
Sáng 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận, Không quân nước này tiến hành một cuộc không kích ở thủ đô Damascus của Syria trong cùng ngày.

Tòa nhà ở Damascus, Syria, bị hư hại sau cuộc không kích của Israel ngày 13/3. (Nguồn: AFP)
Truyền thông nhà nước Syria cho biết, Israel đã tấn công một tòa nhà ở Damascus, khiến một người thiệt mạng và một số người bị thương, trong khi theo ông Katz, mục tiêu bị không kích là "trung tâm chỉ huy" của nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine.
Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Katz phát biểu: "Chúng tôi sẽ không để Syria trở thành mối đe dọa đối với nhà nước Israel".
Quân đội Israel cho biết, trung tâm chỉ huy trên đã được sử dụng để lập kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động khủng bố của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine chống lại Israel.
Tuy nhiên, theo Reuters, người phát ngôn của nhóm Thánh chiến Hồi giáo Muhammad al-Haj Musa đã phủ nhận tòa nhà bị nhắm tới là trung tâm chỉ huy, nói rằng đó là một ngôi nhà trống.
Trong khi đó, hai nguồn tin an ninh Syria cho hay, mục tiêu là một người Palestine nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine là đồng minh của Hamas ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các lực lượng Palestine này, không chỉ ở Syria mà còn ở cả Lebanon.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh gần đây, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Geir Pedersen đã lên tiếng phản đối hành động leo thang quân sự của Israel tại Syria, đồng thời kêu gọi chấm dứt các vi phạm và tránh làm trầm trọng thêm cuộc xung đột.
Ngay trong ngày 13/3, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi hành động khẩn cấp để chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay, bảo đảm tương lai tươi sáng cho người dân Syria, giữa lúc quốc gia Trung Đông này kỷ niệm 14 năm bắt đầu nổ ra cuộc xung đột tàn khốc.
Nhấn mạnh xung đột đã gây ra nhiều đau thương cho người dân Syria, với việc giết hại dân thường bừa bãi, phá hủy bệnh viện, trường học và nhà cửa, ông cho rằng, giai đoạn mới đang thắp lên tia hy vọng về việc tái thiết và hòa giải ở đất nước này.
Tổng thư ký Guterres cũng yêu cầu tiến hành điều tra độc lập về những cái chết của dân thường trong các cuộc đụng độ mới đây.
Tình trạng bạo lực phe phái đã nổ ra vào ngày 6/3 khi các nhóm vũ trang trung thành với cựu Tổng thống Assad phục kích lực lượng an ninh của chính phủ tại tỉnh Latakia, khiến ít nhất 16 nhân viên an ninh thiệt mạng.
Ông António Guterres nhấn mạnh: "Đây là thời điểm để hành động. Những biện pháp táo bạo và dứt khoát là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng mọi người dân Syria, bất kể sắc tộc, tôn giáo, chính trị hay giới tính, đều có thể sống trong an toàn".
Tổng thư ký khẳng định cam kết LHQ sẵn sàng làm việc cùng với người Syria và hỗ trợ một quá trình chuyển đổi chính trị toàn diện nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình, thúc đẩy "hàn gắn quốc gia" và đặt nền móng để Syria phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng quốc tế.