Tình báo Ukraine tiết lộ những điểm khác thường trong vụ rơi máy bay Nga 'chở tù binh'

Trong một bình luận trên Radio Liberty, đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tiết lộ một số điểm khác thường trong vụ máy bay quân sự IL-76 rơi mà phía Nga nói rằng đã làm toàn bộ 65 tù binh Ukraine trên đó thiệt mạng.

Hình ảnh máy bay IL-76 và hiện trường vụ tai nạn máy bay IL-76 được phía Nga cho là chở 65 tù binh Ukraine. Ảnh cắt từ clip của RT

Sau vụ máy bay vận tải quân sự hạng nặng IL-76 bị rơi ở vùng Belgorod mà Moskva cho rằng đã làm 65 tù binh Ukraine cùng với 3 sĩ quan Nga và 6 thành viên phi hành đoàn trên đó thiệt mạng, cả Nga và Ukraine đều kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế nhằm làm sáng tỏ sự việc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thậm chí còn yêu cầu Pháp, nước hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, triệu tập một phiên họp khẩn cấp.

Về phía Ukraine, một số quan chức nước này bắt đầu đề cập tới một số điểm khác thường trong vụ tai nạn mà Ngoại trưởng Nga gọi là một cuộc "tấn công khủng bố" và quy trách nhiệm cho Kiev.

Ảnh minh họa về máy bay vận tải IL-76 tại sân bay quân sự Chkalovsky bên ngoài Moskva, Nga, vào ngày 22/3/2020. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Anadolu Agency

Phát biểu với Radio Liberty của ông Andrii Yusov, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết một số quan chức chính trị và quân sự cấp cao của Nga lẽ ra sẽ có mặt trên chiếc máy bay IL-76 bị rơi ở Belogorod hôm 24/1, nhưng vào "giây phút cuối cùng", Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã không cho phép họ lên máy bay và yêu cầu sử dụng phương tiện vận tải khác.

Theo ông Yusov, thông tin này đã được tình báo Ukraine biết đến sau khi máy bay IL-76 rơi và phía Ukraine cũng đã nắm được tên của các quan chức cấp cao được cho là có mặt trên chiếc máy bay xấu số đó, dự định sẽ cung cấp những phát hiện của mình cho các nhà điều tra quốc tế.

Bên cạnh đó, theo phía Nga, vụ rơi máy bay vận tải quân sự hạng nặng IL-76 hôm 24/1 đã khiến toàn bộ 74 người trên máy bay thiệt mạng. Nhưng ông Yusov cho biết chỉ 5 thi thể đã được gửi đến nhà xác địa phương ở Belgorod và không có thi thể nào được nhìn thấy trong các video từ hiện trường vụ máy bay rơi.

Hơn nữa, sau vụ tai nạn, FSB và quân đội Nga đã không cho phép các đại diện của Bộ Tình huống khẩn cấp Liên bang Nga vào trong hiện trường cũng như xác định vị trí các mảnh vỡ máy bay.

Xem video ghi lại khoảnh khắc máy bay chở 65 tù binh rơi ở vùng Belgorod. Nguồn: RT

Về phần mình, Chánh thanh tra Ukraine, ông Dmytro Lubinets cũng chỉ rõ các bức ảnh và video từ hiện trường không hiển thị “bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có số lượng lớn người như vậy trên máy bay”.

Ông Lubinets thừa nhận mình không phải là chuyên gia, nhưng theo ông, nếu có ảnh và video về các tù binh Ukraine thiệt mạng trong vụ tai nạn mà phía Nga nói là do lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, Moskva đã cho đăng tải.

Chánh thanh tra Ukraine cho biết thêm ông sẽ kêu gọi Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế giúp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tối 24/1 rằng Ukraine sẽ yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế về vụ tai nạn.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: RT

Ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc máy bay quân sự IL-76 đã bị rơi ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine. Khi đó, trên chiếc máy bay này có 65 tù binh Ukraine đang trên đường tới địa điểm trao đổi, nhưng tất cả đã thiệt mạng cùng 3 sĩ quan Nga và 6 thành viên phi hành đoàn.

Hôm 25/1, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Tình huống khẩn cấp Nga cho biết họ đã tìm thấy ở hiện trường vụ tai nạn các mảnh vỡ dường như là của tên lửa. Sau đó, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích Kiev và cho rằng cần mở cuộc điều tra quốc tế nhằm vào chính phủ Ukraine sau vụ việc.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói về vụ tai nạn máy bay IL-76 ở Belgorod ngày 25/1/2024. Ảnh cắt từ clip do Văn phòng Báo chí của Tổng thống Ukraine đăng tải

Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky không đồng tình với tuyên bố của Nga nói rằng chiếc IL-76 bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Ngày 25/1, ông Zelensky cho biết đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cung cấp tất cả những thông tin có được cho các đối tác của Ukraine. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cũng kiên quyết đề nghị tiến hành cuộc điều tra quốc tế làm sáng tỏ vụ tai nạn. Trên thực tế, Cơ quan An ninh Ukraine đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc.

Liên quan tới vụ việc, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) xác nhận là có một cuộc trao đổi tù binh đã được lên kế hoạch vào ngày 24/1 và phía Ukraine đã đưa toàn bộ tù binh Nga tới địa điểm trao đổi một cách an toàn. Tuy nhiên, HUR không xác nhận rằng tù binh Ukraine có mặt trên máy bay bị rơi cũng như không bình luận về nguyên nhân có thể gây ra vụ tai nạn.

Trong khi đó, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã sử dụng các máy bay vận tải để chở tên lửa đến Belgorod dùng cho việc tấn công Kharkov. Do đó, các máy bay này là mục tiêu quân sự hợp pháp. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đề cập đến tù binh.

Thành Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tinh-bao-ukraine-tiet-lo-nhung-diem-khac-thuong-trong-vu-roi-may-bay-nga-cho-tu-binh-20240125222500040.htm