Tin vũ khí hôm nay 23.10: Nga tung 'bộ ba hạt nhân' cùng lúc NATO diễn tập quân sự
Tin vũ khí hôm nay, Nga tung 'bộ ba hạt nhân' cùng lúc NATO diễn tập quân sự; Triều Tiên phóng loạt tên lửa ngay trước thềm APEC; Trực thăng tấn công Z-20T - đối thủ mạnh nhất của 'Diều hâu đen' Mỹ?
Nga tung “bộ ba hạt nhân” cùng lúc NATO diễn tập quân sự
Nga hôm 22.10 tiến hành cuộc diễn tập hạt nhân quy mô toàn quốc dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin, huy động đồng thời ba lực lượng chiến lược gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, và máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình.
Đáng chú ý, thời điểm này trùng khớp với cuộc tập trận hạt nhân thường niên của NATO mang tên “Steadfast Noon”, khiến giới quan sát đặc biệt quan tâm tới mức độ sẵn sàng và khả năng kiểm soát leo thang của hai khối quân sự.

Bộ ba hạt nhân của Nga bao gồm tên lửa phóng từ mặt đất, tên lửa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Cấu trúc này giúp Nga duy trì khả năng răn đe hạt nhân linh hoạt và có thể sống sót trước mọi tình huống tấn công - Ảnh: Army Recognition
Theo hãng tin TASS, cuộc tập trận của Nga bao gồm việc phóng tên lửa Yars từ căn cứ Plesetsk đến bãi thử Kura ở Kamchatka, tên lửa Sineva từ tàu ngầm Bryansk thuộc Hạm đội phương Bắc, và tên lửa hành trình từ máy bay ném bom Tu-95MS.
Điện Kremlin khẳng định đây là bài kiểm tra năng lực chỉ huy - điều hành và khả năng tác chiến phối hợp giữa ba lực lượng hạt nhân, với tất cả mục tiêu được hoàn thành. Dù Nga mô tả đây là hoạt động “định kỳ”, việc tiến hành đúng thời điểm NATO diễn tập khiến động thái này mang ý nghĩa răn đe và phô trương sức mạnh chiến lược.
Trong khi đó, NATO cũng đang tiến hành Steadfast Noon 2025 tại Hà Lan, với các hoạt động bay huấn luyện diễn ra trên không phận Bỉ, Anh và Đan Mạch. Liên minh cho biết cuộc tập trận không sử dụng vũ khí hạt nhân thật, chỉ nhằm kiểm tra quy trình phối hợp, an toàn và năng lực điều khiển máy bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong đó có tiêm kích F-35A và máy bay ném bom B-52 của Mỹ tham gia hỗ trợ.
Dù cả hai bên đều tuyên bố các hoạt động này mang tính “thường lệ”, việc Nga và NATO cùng lúc phô diễn năng lực răn đe hạt nhân khiến bức tranh an ninh toàn cầu trở nên căng thẳng hơn. Mỗi bên đều muốn chứng minh khả năng chỉ huy thống nhất, sự ổn định và quyết tâm duy trì sức răn đe, nhưng song song đó là nguy cơ hiểu lầm tín hiệu hoặc va chạm ngoài ý muốn.
Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chiến sự Ukraine kéo dài và cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân bị suy yếu, việc hai cường quốc cùng tiến hành tập trận hạt nhân quy mô lớn vừa thể hiện sức mạnh, vừa thử thách giới hạn an toàn của trật tự hạt nhân hiện nay.
Triều Tiên phóng loạt tên lửa ngay trước thềm APEC
Triều Tiên hôm 22.10 phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, với quỹ đạo bay khoảng 350km và rơi xuống lãnh thổ nước này, theo thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.
Đây là vụ thử đầu tiên kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức, và diễn ra chỉ một tuần trước Hội nghị Cấp cao APEC do Hàn Quốc đăng cai - sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên - Ảnh: KCNA
Giới quan sát nhận định, vụ phóng mang tính “thông điệp chính trị” nhiều hơn là thử nghiệm kỹ thuật. Việc chọn thời điểm trước một tuần cho thấy Bình Nhưỡng muốn thử phản ứng và khả năng phối hợp cảnh báo sớm giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, đồng thời gây sức ép ngoại giao trong bối cảnh khu vực đang chuẩn bị cho tuần lễ thượng đỉnh.
Theo dữ liệu quân sự, quãng bay và đặc điểm của vụ phóng phù hợp với tên lửa tầm ngắn Hwasong-11A hoặc KN-25, loại dùng nhiên liệu rắn, có khả năng cơ động cao và phóng từ bệ di động. Những hệ thống này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng tính sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu. Trong kho vũ khí của Triều Tiên, nhóm tên lửa tầm ngắn này thường được thiết kế để tấn công căn cứ không quân, trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng quân sự của Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng vẫn duy trì lực lượng tên lửa tầm trung và tầm xa, trong đó Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn được xem là bước tiến đáng chú ý vì cho phép phóng nhanh, khó bị phát hiện hơn. Việc đa dạng hóa từ tên lửa mặt đất, tên lửa phóng từ tàu ngầm đến tên lửa liên lục địa cho thấy Triều Tiên đang xây dựng năng lực răn đe toàn diện, đủ để thách thức hệ thống phòng thủ của các nước đồng minh Mỹ.
Đối với Hàn Quốc và các đối tác, vụ phóng lần này là bài kiểm tra khả năng phối hợp phòng thủ và chia sẻ dữ liệu thời gian thực trong khuôn khổ hợp tác ba bên. Trong khi đó, về mặt chính trị, hành động của Bình Nhưỡng được xem như một lời cảnh báo biểu tượng, nhằm thu hút sự chú ý trong tuần lễ APEC và tăng sức mặc cả trên bàn ngoại giao.
Trực thăng tấn công Z-20T - đối thủ mạnh nhất của “Diều hâu đen” Mỹ?
Tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc lần thứ 7 tổ chức ở Thiên Tân từ ngày 16 đến 19.10, Trung Quốc chính thức ra mắt mẫu trực thăng tấn công - vận tải Z-20T, thu hút sự chú ý lớn của giới quân sự quốc tế. Đây được xem là nỗ lực rõ ràng nhất của Trung Quốc nhằm tạo ra đối thủ cạnh tranh trực tiếp với UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) - mẫu trực thăng nổi tiếng do Mỹ sản xuất.

Trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ - Ảnh: Lockheed Martin
Z-20T được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) dựa trên nền tảng của Z-20, mẫu trực thăng đa dụng từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc.
Phiên bản mới được thiết kế để vừa chở quân, vừa tấn công yểm trợ, với hai cánh phụ ngắn gắn hai bên thân có thể mang theo tên lửa, rocket hoặc thùng nhiên liệu phụ, cho phép thay đổi cấu hình linh hoạt tùy nhiệm vụ. Cabin chứa được khoảng 12 - 14 binh sĩ trang bị đầy đủ hoặc 2 tấn hàng hóa, trong khi bên ngoài có thể treo thêm 4 tấn tải trọng.
Z-20T có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn, đạt vận tốc tối đa 360km/h, bay liên tục ở độ cao tới 6.000 mét - phù hợp cho hoạt động ở các khu vực địa hình cao như Tây Tạng hay Tân Cương. Trực thăng được trang bị hai động cơ WZ-10 do Trung Quốc tự phát triển, công suất mỗi động cơ khoảng 1.600kW, kết hợp với cánh quạt 5 lá giúp tăng lực nâng và giữ ổn định ở vùng không khí loãng.
Buồng lái Z-20T hoàn toàn điều khiển bằng điện tử (fly-by-wire), tích hợp màn hình kỹ thuật số đa chức năng cùng hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu do Trung Quốc phát triển. Máy bay có khả năng hoạt động ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu, và được trang bị các thiết bị giảm rung, giúp phi công thao tác nhẹ hơn khi bay thấp hoặc hạ cánh trong khu vực chật hẹp.

Trực thăng Z-20T kết hợp khả năng chở quân và tấn công mặt đất, được trang bị cánh phụ ngắn có thể tháo rời mang tên lửa chống tăng và giàn rocket. Loại trực thăng này sẽ được triển khai phối hợp cùng Z-10, Z-21 và từ các tàu đổ bộ Type 071 và Type 075 - Ảnh: Weibo
Về khả năng chiến đấu, Z-20T có thể mang theo tên lửa chống tăng AKD-9 và AKD-10 với tầm bắn từ 2 đến 7km, xuyên giáp dày hơn 1,4 mét, tương đương tên lửa Hellfire của Mỹ. Ngoài ra, nó còn có thể lắp tên lửa tầm xa AKD-21, tên lửa không đối không TY-90 hoặc pod rocket để yểm trợ hỏa lực tầm gần. Hai bên cửa có thể gắn súng máy hạng nặng, trong khi phần đầu máy bay có thể lắp pháo tự động nhỏ.
Hệ thống điện tử trên Z-20T gồm camera quang - hồng ngoại, radar thời tiết, radar tránh va chạm và cảm biến cảnh báo tên lửa, cho phép phát hiện mục tiêu và né tránh tấn công ở độ cao thấp. Trực thăng cũng có thiết bị phóng mồi nhiệt, hệ thống gây nhiễu điện tử và cảnh báo radar, giúp tăng khả năng sống sót trước tên lửa phòng không vác vai.














