Bài 4: Đô thị thích ứng biến đổi khí hậu và công nghệ quản lý thiên tai

Đan Mạch đã tiên phong chuyển dịch sang mô hình đô thị thích ứng thông qua các kiến trúc xanh dựa vào thiên nhiên. Sự kết hợp giữa hạ tầng xanh hiện đại và nền tảng dự báo số hóa giúp Đan Mạch chủ động trong việc thích ứng với thời tiết và thiên tai.

Quản lý cây xanh Thủ đô: Từ chỉnh trang cảnh quan đến thích ứng biến đổi khí hậu

(PLVN) - Hà Nội hiện có hơn 1.000 tuyến đường, phố với nhiều loài cây xanh. Tình trạng trồng xen kẽ nhiều loài trên cùng tuyến phố khiến cảnh quan thiếu đồng bộ, đồng thời gây khó khăn cho việc chăm sóc, cắt tỉa và quản lý. Những định hướng mới về phát triển cây xanh tại Hà Nội đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, từ lựa chọn chủng loại, bảo tồn cây hiện hữu đến hoàn thiện thể chế, nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước biến đổi khí hậu.

Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Từ tái thiết nhà ở, phát triển hạ tầng năng lượng tại Thổ Nhĩ Kỳ đến xây dựng thành phố mới New Tashkent ở Uzbekistan, các nhà quy hoạch đang tìm cách giúp đô thị tăng khả năng chống chịu trước nắng nóng, hạn hán và những sức ép môi trường ngày càng lớn…