Toàn tỉnh hiện có 420 cơ sở giáo dục công lập và tư thục, với trên 376.000 học sinh và trẻ mầm non; hơn 70% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đang đưa nghệ thuật biểu diễn dân gian vào hoạt động giáo dục, trải nghiệm, tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh hiểu thêm về nét đẹp văn hóa các dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Quảng Trị, văn hóa truyền thống là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định bản sắc riêng có được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, làm thế nào để những giá trị văn hóa không bị mai một bởi thời gian mà tiếp tục được lưu giữ và phát huy trong thế hệ trẻ hôm nay? Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc giáo dục cội nguồn, những năm qua, Trường phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT Nam Quảng Trị đã xây dựng và duy trì mô hình Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa truyền thống. Từ mái trường này, những nét chữ Bru-Vân Kiều, những sắc màu thổ cẩm cùng tiếng đàn, câu hát dân ca… của cha ông đã và đang được bảo tồn, góp phần nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào cho các em học sinh.