HNN.VN - Việc UBND thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026–2030 theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND, ngày 6/10/2026, cho thấy một bước chuyển trong cách tiếp cận: chủ động quản lý rủi ro, giảm mức độ tổn thương và nâng cao khả năng chống chịu. Với Huế, nơi thiên tai thường xuyên tác động từ miền núi đến đồng bằng, đô thị và ven biển, đây là yêu cầu gắn trực tiếp với chất lượng phát triển.
Để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và ứng phó với thiên tai, ngành Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo.
HNN - Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, TP. Huế đang nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát, mô phỏng, tính toán lan truyền ngập lụt và cảnh báo thông minh theo thời gian thực, nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Thành phố Huế đã và đang tập trung ứng dụng hiệu quả công nghệ và chuyển đổi số vào phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.