Do sự biến động của thị trường giao ngay trong những năm gần đây, người mua LNG Ấn Độ đặt mục tiêu tăng khối lượng có nguồn gốc từ các hợp đồng dài hạn.
Trung Quốc lấy lại vị thế là nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm 2023 với mức tăng 12,4%, lên 72,1 Mtpa. Tuy nhiên, việc mua bán LNG vẫn chưa hoàn toàn phục hồi về mức trước cuộc xung đột CHLB Nga-Ukraine và vẫn thấp hơn 10% so với mức nhập khẩu năm 2021.
Việc gia tăng sản xuất điện hạt nhân và năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu LNG cho ngành điện lực. Nhật Bản chuẩn bị tiếp tục khởi động lại các cơ sở điện hạt nhân không hoạt động, với công suất bổ sung 4,4 GW nhắm mục tiêu hoạt động trong hai năm tới. Hàn Quốc đặt mục tiêu bổ sung 7 GW công suất điện hạt nhân mới đến năm 2033 có thể làm giảm tỷ trọng LNG trong cơ cấu năng lượng của đất nước.