Đó là trường hợp của bệnh nhân Ngô Văn N. ( BN- 54 tuổi) bị thương nhẹ ở các ngón 3, 4 bàn chân trái trong lúc làm việc. Vì vết thương nhỏ và không chảy máu nhiều, BN đã tự điều trị tại nhà; chỉ đến khi đau nhức nhiều, BN mới đến Bệnh viện Đa khoa Gia Đình.
Từ một vết trầy xước nhỏ ở ngón chân trái, do chủ quan, tự điều trị tại nhà, ông Ngô Văn Nam bị một loại vi khuẩn hiếm gặp tấn công gây nhiễm trùng lan rộng suýt phải cắt bỏ chân trái...
Thấy ngón chân bị vết thương nhỏ, ông N. tự điều trị ở nhà. Chỉ sau 1 tuần, vết thương chuyển nặng, 2 ngón chân hoại tử, có nguy cơ phải cắt bỏ chân.