Tại Hội nghị COP26 tại Glasgow, Vương quốc Anh, cùng với nhiều quốc gia, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng '0', tham gia Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu cùng nhiều sáng kiến khác trong xu thế phát triển tất yếu của thế giới về chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển phát thải thấp. Việt Nam đã có những hành động tích cực, chủ động để hiện thức hóa các cam kết trên. Đặc biệt là thanh niên – lực lượng tiên phong, những chủ nhân tương lai của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình thực hiện các cam kết này thông qua Báo cáo đặc biệt 'Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu năm 2022'.
Tham gia ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh (Long An) cho rằng: Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Do đó, cử tri kiến nghị trong dài hạn Quốc hội và Chính phủ cần xem xét xây dựng chương trình mang tầm quốc gia để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho ứng phó với BĐKH, quản lý sử dụng ngân sách đầu tư hiệu quả, và bảo đảm tính liên kết với các chương trình đầu tư công khác. Đồng thời, có cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương phát triển rừng và năng lượng tái tạo.