Iraq sẽ sớm mua 500 MW điện từ Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề cắt điện ở nước này.
Theo Quyền Bộ trưởng Điện lực Iraq Adel Karim, nước này đang nợ Iran 1,6 tỷ USD cho các khoản thanh toán nhập khẩu khí đốt, và thúc giục Mỹ cho phép thanh toán bằng tiền mặt dù lệnh trừng phạt đối với Tehran vẫn đang được thực thi.
Iraq vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng và quốc gia láng giềng Iran đang cung cấp 1/3 lượng khí đốt và điện dưới sự miễn trừ có kiểm soát chặt chẽ từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Bộ trưởng Điện lực Iraq Adel Karim và Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi đã thảo luận hôm 7/2 về khả năng Qatar cung cấp khí đốt cho Iraq nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện. Hãng thông tấn Iraq cho biết.