Các quốc gia phương Tây vừa lên tiếng nhận định rằng, Iran không có tinh thần xây dựng và thiếu nghiêm túc trong đàm phán khi quyết định nâng mức làm giàu uranium lên 60%.
Ngày 12-4, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ đình chỉ hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU) trong những lĩnh vực khác nhau, sau khi Brussels trừng phạt một số quan chức an ninh của nước Cộng hòa Hồi giáo do xung đột biểu tình vào năm 2019.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ sẽ ngừng hợp tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực khác nhau sau quyết định của khối này về việc đưa một số quan chức an ninh Iran vào danh sách đen vì cuộc đàn áp biểu tình năm 2019.
Tehran khẳng định, Iran và Mỹ có thể đàm phán trở lại sẽ phụ thuộc vào việc Washington có quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hay không.