Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) vừa công bố số liệu cho biết, tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội (ĐBQH) trên thế giới đạt hơn 25% vào năm 2020, là mức 'cao nhất mọi thời đại'. Tuy vậy, theo Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, 'sự tiến bộ đang diễn ra một cách từ từ, thậm chí là chậm chạp'.
Hơn một phần tư các nhà lập pháp trên toàn thế giới là phụ nữ sau khi tỷ lệ này nhích lên cao hơn vào năm 2020, nhưng với tiến độ này thì phải mất 50 năm nữa tỷ lệ các nhà lập pháp nam – nữ mới đạt được ngang bằng.
Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), các nhà lãnh đạo trên thế giới nhấn mạnh, các nước phải hành động để bảo đảm những thành tựu bình đẳng giới không bị đảo ngược bởi đại dịch COVID-19.
Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội trên toàn thế giới đạt hơn 25% vào năm ngoái, mức 'cao nhất mọi thời đại' nhưng vẫn còn xa mục tiêu bình đẳng giới.