Có đi ra bên ngoài mới thấy được sự ham học của người Việt và tình cảm với quê hương. Bà con xa xứ dù bận tối ngày, nhưng vẫn luôn dạy con em mình về truyền thống, nếp ăn, nếp ở của người Việt và luôn mong con em mình được học tiếng Việt để không quên cội nguồn.
Người Việt đang sinh sống và làm ăn tại thành phố Ekaterinburg (Nga) hiện còn gần 800 người, trong đó có đến chục em trong lứa tuổi đi học. Cộng đồng người Việt tại đây mong muốn có một lớp tiếng Việt từ lâu nhưng biết việc mở lớp là khó khăn, mất nhiều công sức.
Từ khi được xóa mù chữ, nhiều bà con dân tộc lớn tuổi rất phấn khởi vì nhờ học tiếng Việt và toán cơ bản, họ đã biết tính toán khi đi chợ, giao tiếp được mở rộng và đời sống tinh thần được nâng cao.
Xác định xóa mù chữ là một trong những giải pháp nhằm nâng cao trình độ dân trí cho người dân, những năm qua huyện Lục Yên (Yên Bái) nỗ lực mở các lớp xóa mù chữ theo hình thức xã hội hóa, giáo viên đứng lớp trên tinh thần tự nguyện.
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức khai giảng 3 lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông tại một số bản huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.