Tìm 'thầy khoán' chữa zona thần kinh, bệnh nhân biến chứng lở loét nặng

Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân mắc zona thần kinh nặng (còn gọi là giời leo), phải nhập viện điều trị nội trú do điều trị sai cách. Đáng nói, có nhiều bệnh nhân tự đi tìm 'thầy khoán'- tức là đốt nhang khua lên vết thương hoặc đắp lá cây, dẫn đến bội nhiễm nghiêm trọng.

Cách đây không lâu, bệnh nhân T.V.S (70 tuổi, ngụ tỉnh Long An) nhập viện trong tình trạng vùng da phía sau đầu và lưng nổi nhiều mụn mủ. Trước đó 9 ngày, vùng đầu ông S bỗng nhiên bị đau, giật giật, sau đó xuất hiện mụn nước. Ông tìm đến 2 “thầy khoán” trong xóm. “Thầy khoán” điều trị bằng cách đốt hương khua lên xung quanh vết thương, hoặc bôi mực An Nam và dầu mù u. Tuy nhiên, vết thương không chỉ không khỏi mà còn xuất hiện nhiều mụn mủ, đau nhức kèm theo sốt.

Một trường hợp biến chứng nghiêm trọng do tự ý điều trị, tìm "thầy khoán" (Ảnh BV cung cấp)

Một trường hợp biến chứng nghiêm trọng do tự ý điều trị, tìm "thầy khoán" (Ảnh BV cung cấp)

Còn bệnh nhân M.V.L (ngụ Lâm Đồng), trong vòng 4 ngày, vùng mặt bên trái của ông nổi mụn nước, kèm đau nhức. Nghe lời người quen, ông đi “khoán”, nhưng tình trạng của ông không thuyên giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn. Sau khi đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM, ông được chẩn đoán mắc bệnh Herpes zoster bội nhiễm và viêm kết mạc mắt.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho gần 10.000 trường hợp mắc zona thần kinh, trong đó nhiều ca bị nhiễm trùng nặng và viêm mô tế bào do điều trị sai cách.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa các bệnh da liễu (Ảnh Kim Dung).

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa các bệnh da liễu (Ảnh Kim Dung).

Theo BS.CK2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, zona thần kinh không chỉ là một căn bệnh đau đớn mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm dây thần kinh mặt, tổn thương thần kinh, và mất khả năng vận động. Đặc biệt, zona có thể tái phát và gây đau đớn kéo dài. Theo thống kê, tỷ lệ tái phát bệnh ở người đã mắc zona dao động từ 2% đến 10%.

Để phòng ngừa zona và giảm thiểu các biến chứng, Bệnh viện Da liễu TP.HCM đặc biệt chú trọng đến việc tiêm vaccine. Vaccine ngừa zona giúp giảm đáng kể nguy cơ tái phát bệnh, đồng thời giảm triệu chứng đau đớn và các biến chứng nghiêm trọng.

Vaccine phòng zona đặc biệt quan trọng đối với người trên 50 tuổi, người có sức đề kháng yếu hoặc những người mắc các bệnh nền như tiểu đường, bệnh tim mạch, hoặc suy giảm miễn dịch.

Bệnh viện Da liễu khai trương phòng khám tiêm vaccine zona (Ảnh Kim Dung).

Bệnh viện Da liễu khai trương phòng khám tiêm vaccine zona (Ảnh Kim Dung).

BS Nguyễn Vũ Hoàng cho biết thêm: “Bệnh viện Da liễu khai trương phòng tiêm vaccine. Có 3 vaccine chúng tôi triển khai ở đây. Đó là phòng ngừa thủy đậu, ngừa zona, phòng ngừa không bị nhiễm HPV như sùi mào gà, vì chi phí điều trị của các bệnh này hết khá nhiều tiền. Bên cạnh đó, những di chứng để lại rất nặng nề, những bệnh này rất ám ảnh đối với bệnh nhân”.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-khoan-chua-zona-than-kinh-benh-nhan-bien-chung-lo-loet-nang-post1197410.vov