Tiếp tục vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và quyết liệt của lực lượng công an, đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo từ ngày 15-8 đến ngày 30-9 đã đạt được kết quả tích cực.

Công an TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc) tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do người dân giao nộp. Ảnh: T.Tâm

Trong đó, rất nhiều người dân đã có ý thức chủ động tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè và đối tượng có tiền án, tiền sự giao nộp hàng ngàn VK, VLN, CCHT và pháo.

* Nâng cao ý thức của người dân

Những năm qua, công tác quản lý VK, VLN, CCHT và pháo đã được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhất là thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao ý thức của người dân trong việc giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo ngày 31-10, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh VÕ TẤN ĐỨC nhận định, công tác quản lý sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Do đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép; không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là trong dịp Tết sắp tới.

Khoảng 8 giờ ngày 15-9, tranh thủ thời gian trước khi lên rẫy, ông K’Kiếu (dân tộc Châu Mạ, làng Bon Gõ, xã Thanh Sơn, H.Tân Phú) đã đem con dao phát cỏ sắc lẹm đến giao nộp tại Công an xã Thanh Sơn. Ông K’Kiếu cho biết, gia đình ông làm rẫy nên thường có nhiều công cụ tự chế. Tuy nhiên, sau khi nghe tuyên truyền của chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an xã, ông hiểu được sự nguy hiểm của những con dao tự chế nên đem giao nộp.

“Nhiều người dân tộc Châu Mạ ở làng Bon Gõ chưa hiểu hết hiểm họa của việc tàng trữ VK, VLN, CCHT và pháo. Do đó, tôi sẽ cố gắng về làng mình giải thích thêm cho người dân hiểu và đề nghị bà con có VK, VLN, CCHT và pháo thì phải giao nộp cho cơ quan chức năng” - ông K’Kiếu cho hay.

Ôm khẩu súng đã gắn bó với bản thân suốt nhiều năm liền đến giao nộp tại Công an xã Túc Trưng (H.Định Quán), ông Trần Ngọc Định (60 tuổi, ngụ xã Túc Trưng) cho biết, khẩu súng này ông có được từ thời chiến tranh. Nó như là một kỷ vật được ông giữ lại làm kỷ niệm. Thế nhưng, sau khi biết và hiểu được việc cất giữ, tàng trữ vũ khí trong nhà là sai, quy định pháp luật không cho phép, nếu bị cơ quan chức năng phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm nên ông đã đem khẩu súng này đi giao nộp.

“Trong suốt nhiều năm, tôi không bao giờ sử dụng khẩu súng này, nhưng mỗi ngày đều mang ra lau chùi và cất giữ cẩn thận. Tôi chỉ muốn lưu giữ chút kỷ niệm nhưng khi nghe tuyên truyền, tôi biết sự nguy hiểm của việc tàng trữ súng nên đem đến giao nộp cho cơ quan chức năng. Tôi rất vui vì mình làm được một việc có ý nghĩa” - ông Định cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Độ (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa), thông qua hoạt động tuyên truyền của lực lượng công an, ngoài việc bản thân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thì thời gian qua, ông cũng tuyên truyền, vận động cho người dân, người thân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Đặc biệt, trong các dịp lễ, Tết cuối năm sắp tới, ông cũng vận động người dân xung quanh chấp hành tốt mọi quy định của lực lượng chức năng, nhất là tránh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

* Tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh cho hay, theo đánh giá của Bộ Công an, tình trạng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo diễn biến rất phức tạp. Trong đó, xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng xã hội kết nối, hình thành các đường dây, ổ nhóm để mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo với số lượng lớn, diễn ra trên nhiều địa phương.

Ông Trần Ngọc Định giao nộp khẩu súng cho Công an xã Túc Trưng (H.Định Quán)

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch mở cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo. Thông qua hoạt động này, người dân đã hưởng ứng rất tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè tham gia giao nộp, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo. Các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức hàng ngàn VK, VLN, CCHT và pháo.

Qua đợt cao điểm, cơ quan công an toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 2,5 ngàn vũ khí thô sơ; hơn 270 súng các loại; gần 180 công cụ hỗ trợ các loại, hơn 2,1 ngàn viên đạn quân dụng; 316 viên đạn khác; 15 bom, mìn, lựu đạn, trái đạn; 7,95kg pháo; 0,25kg thuốc nổ (đợt cao điểm đã đạt 306% so với năm 2022).

Trưởng Công an H.Tân Phú, thượng tá Phạm Hồng Chính cho hay, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trong đợt cao điểm vừa qua, Công an huyện đã in hàng chục băng rôn treo tại các trục đường chính, phát 36 ngàn tờ rơi tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về hành vi bị nghiêm cấm, mức xử phạt và hậu quả, tác hại của việc tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Nhờ đó, trong đợt cao điểm, H.Tân Phú đã vận động, thu hồi gần 300 vũ khí thô sơ, 64 súng tự chế các loại.

H.Tân Phú có đông đồng bào dân tộc thiểu số và một bộ phận người dân có thói quen sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trong săn bắt thú rừng, đánh bắt cá, sản xuất nông nghiệp. Do đó, lực lượng công an địa phương cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, hành vi phạm pháp liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

Theo đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, đợt cao điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngoài việc nâng cao ý thức của người dân thì lực lượng chức năng cũng chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân.

Thời gian tới, công an các huyện, thành phố sẽ tiếp tục tham mưu có hiệu quả, thực chất cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân về VK, VLN, CCHT và pháo; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Lực lượng công an tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tổ chức tuần tra kiểm soát để sớm phát hiện hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ VK, VLN, CCHT và pháo. Đồng thời, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Góp phần thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202311/tiep-tuc-van-dong-nguoi-dan-giao-nop-vu-khi-cong-cu-ho-tro-bbc5bd2/