Tiếng Trung và tư duy phản biện trong thời đại số
Cuộc thi 'Tranh biện tiếng Hoa 2026' đã tạo ra một sân chơi học thuật hiện đại dành cho học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Trung trên toàn quốc. Không chỉ là nơi thử thách năng lực ngôn ngữ, cuộc thi còn giúp người trẻ thể hiện góc nhìn đa chiều về những vấn đề của thời đại số.
Nguyên Hưng
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieng-trung-va-tu-duy-phan-bien-trong-thoi-dai-so-400503.htm
Tin nóng
Sáng nay, gần 124.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi môn Toán, cũng là môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.
Ngày 30-5, UBND phường Kiến Hưng tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tân binh nhập ngũ năm 2026 đang huấn luyện tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12, tỉnh Phú Thọ.
Hơn 5.100 nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026, tăng mạnh so với năm trước; nhiều lớp chuyên có tỷ lệ chọi vượt 1/10.
Thí sinh đem theo điện thoại di động vào phòng thi lớp 10, dù chưa sử dụng cũng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế thi.
Trước giờ máy bay cất cánh, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) và người thân, đồng nghiệp của Đại úy Nguyễn Hùng Sơn đã có mặt từ rất sớm tại sảnh chờ để tiễn anh lên đường thực hiện nhiệm vụ tại 'điểm nóng' Abyei.
Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội năm nay được đánh giá quen thuộc, bám sát chương trình, câu hỏi rõ ràng, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh trước khi bước vào các môn thi tiếp theo.
Tin mới
Tối 30-5, tại Nhà văn hóa thôn Giáp Long, Đoàn Thanh niên xã Chương Dương tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
Ngày đầu kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông ở Hà Nội: An toàn, nghiêm túc; Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa: Lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm; Tạo 'lá chắn' an toàn cho trẻ em trên không gian mạng; Sân khấu thiếu nhi hè 2026: Làm mới cách tiếp cận, tăng trải nghiệm; Sẵn sàng chuyển sang nhiên liệu xanh với xăng E10… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànôịmới số ra ngày 31-5-2026.
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng toàn diện, hài hòa giữa tri thức, thể chất, nhân cách và năng lực thích ứng với môi trường số. Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp trẻ em phát triển toàn diện và tự tin bước vào tương lai.
Trong tiến trình đổi mới giáo dục, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đang tạo ra động lực mới. Tại các cơ sở giáo dục, tinh thần của Nghị quyết 71 đang được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ và tạo lập môi trường giáo dục hiện đại.
Sáng nay 31/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội bước vào làm bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng khép lại kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 đầy áp lực.
Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong trường học ngày càng được chú trọng. Không chỉ dừng ở những buổi học lý thuyết, nhiều trường đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh tiếp cận kỹ năng một cách trực quan, sinh động và dễ nhớ hơn.
Vượt qua 10 thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết, thí sinh Ngô Cương đến từ Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau đã giành giải Nhất tại cuộc thi Hùng biện tiếng Anh trong sinh viên tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.
Ròng rã suốt 12 năm, cô giáo Trà Thị Thu ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập gắn bó với vùng cao Nam Trà My (Đà Nẵng) để 'gieo chữ' và lan tỏa yêu thương. Cô không chỉ đứng lớp mà còn trở thành người mẹ, người chị, người bạn đồng hành của các thế hệ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.











