Tiêm kích MiG-35 và Su-75 tìm kiếm hợp đồng lớn tại Trung Đông

Nga rất hy vọng sẽ bán được các tiêm kích hạng trung và hạng nhẹ bao gồm MiG-35 cùng với Su-75 cho các khách hàng Trung Đông.

Đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, khu vực Trung Đông luôn là mảnh đất màu mỡ để tìm kiếm những nhóm khách hàng mới.

Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 2, Triển lãm World Defense Show 2024 sẽ diễn ra và dĩ nhiên đây là sự kiện Moskva không thể bỏ qua.

Nga dự kiến giới thiệu ba thành phần chính trong kho vũ khí trên không của họ - máy bay vận tải Ilyushin Il-76, tiêm kích Su-75 Checkmate và MiG-35 Fulcrum-F ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Những chiến đấu cơ chủ lực này chắc chắn sẽ gây ấn tượng cho khán giả khi xuất hiện.

Sức hấp dẫn của Trung Đông đối với lĩnh vực quốc phòng Nga không phải là hiện tượng mới xuất hiện gần đây. Khu vực này đã và đang tiếp tục là mục tiêu chiến lược của Moskva.

Do vậy không có gì ngạc nhiên khi Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đặc biệt coi trọng cuộc triển lãm này và mang tới đây những sản phẩm được xem là tốt nhất của họ.

Giới truyền thông đặc biệt quan tâm đến Su-75 và MiG-35, cả hai thường được quảng cáo là máy bay chiến đấu đầy sức mạnh, có thể thống trị bầu trời mọi khu vực trên thế giới.

Ví dụ, Su-75 trước đây đã được nhắc đến như một lựa chọn khả thi cho Lực lượng không quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Mặt khác, MiG-35 được coi là sự kế thừa hợp lý cho MiG-29 "đáng kính" - một dấu ấn của hàng không Nga trong những năm Chiến tranh Lạnh căng thẳng.

Khả năng Su-75 và MiG-35 tìm được hợp đồng tại Trung Đông là không cao.

Tuy nhiên Su-75 và MiG-35 cũng vướng phải một số rào cản, đối với chiếc Checkmate, nó thậm chí còn chưa có mẫu thử nghiệm và mới chỉ tồn tại ở dạng mô hình, chưa thể đánh giá đầy đủ tính năng kỹ chiến thuật, quá khó để khách hàng lựa chọn.

Trong khi tình hình với MiG-35 cũng không sáng sủa hơn là bao, chiếc tiêm kích này thậm chí còn chưa được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tin dùng, họ chỉ đặt hàng vỏn vẹn 6 chiếc để hỗ trợ dây chuyền sản xuất, khiến người mua cảm thấy rất lo ngại về chất lượng thực sự.

Tiêm kích đa năng hạng trung MiG-35 Fulcrum-F của Nga.

Theo Bulgarian Military

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tiem-kich-mig-35-va-su-75-tim-kiem-hop-dong-lon-tai-trung-dong-post671056.html