Chiều nay, 30/8, tại Trường THPT huyện Đơn Dương, Sở Y tế Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với học sinh trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Thuốc lá ẩn chứa những tác hại khôn lường đối với môi trường và sức khỏe con người.
Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng và người xung quanh. Trong những năm qua, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Nhận thức rõ mối nguy hại từ hút thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện Lâm Thao đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nhờ đó, nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Nhiều năm qua, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; duy trì xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.
Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe của con người mà còn tổn thất kinh tế đối với các gia đình, xã hội và làm tăng gánh nặng kinh tế quốc gia.
Việc ban hành Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên trồng rừng, chế biến gỗ, sản xuất giấy, bột giấy, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giấy in, giấy viết... vì vậy, Tổng Công ty Giấy Việt Nam - thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đặt ra nội quy là không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, người lao động đồng thời giữ gìn môi trường sản xuất an toàn, phòng chống cháy nổ trong toàn đơn vị.
Hút thuốc lá là một thói quen xấu, có hại đối với sức khỏe không chỉ người hút mà còn ảnh hưởng tới cộng đồng. Từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) ra đời và có hiệu lực, đến nay nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Hải Lăng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng đến xây dựng môi trường không khói thuốc lá.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) có hiệu lực thi hành từ tháng 5 năm 2013. Đến nay sau 11 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực, nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và môi trường không ngừng được nâng lên. Góp phần hạn chế việc gia tăng tỷ lệ người hút thuốc lào, thuốc lá, xây dựng môi trường văn minh không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế, sản xuất tại địa phương.
Sau lớp tập huấn này, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá ở tỉnh Nghệ An sẽ được nâng cao.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả ban đầu trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN.
Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá và vai trò của chính sách thuế trong phòng chống tác hại của thuốc lá.
Xác định thuốc lá là mối nguy hại ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường khám, chữa bệnh, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập đã triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào 'Nói không với thuốc lá', xây dựng môi trường khám chữa bệnh không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Theo thống kê, Việt Nam nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Chính vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng đề xuất tăng thuế tiêu thụ với thuốc lá là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm lượng tiêu thụ thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hiện nay, tình trạng học sinh hút thuốc lá vẫn xảy ra, chủ yếu ở phạm vi ngoài nhà trường. Những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do: Tâm lý tò mò và tư tưởng lôi kéo, đua đòi của một bộ phận học sinh; sự thiếu sát sao trong quản lý, giám sát của phụ huynh và nhà trường; lỗ hổng kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTLCTL)... Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trên, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức PCTHCLT cho học sinh.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng vẫn tương đối phổ biến; một số cơ quan, đơn vị chưa thực thi nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá khiến hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá còn hạn chế.
Nhận thức được mối nguy hại của khói thuốc lá ảnh hưởng tới sức khỏe con người đặc biệt trong môi trường bệnh viện, thời gian qua, Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa đã thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thông qua việc xây dựng bệnh viện không khói thuốc đã tạo nên cảnh quan môi trường trong lành, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.
Là 'sát thủ thầm lặng' gây ra hàng triệu cái chết trắng mỗi năm, song mục tiêu giảm tác hại do thuốc lá vẫn chưa đạt kỳ vọng.
Cùng với việc tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường, công tác xây dựng môi trường học đường không thuốc lá đã được Trường THPT Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa) luôn quan tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh. Qua đó, giúp thầy cô, học sinh được dạy và học ở môi trường trong lành, tránh khỏi các tác hại nguy hiểm của khói thuốc.
Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, thời gian qua, huyện Gio Linh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), từ đó góp phần tạo không khí trong lành, hướng đến xây dựng môi trường không khói thuốc trong mỗi gia đình và cộng đồng xã hội.
Tình trạng giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử đang ngày càng gia tăng, để ngăn chặn tác hại đối với trẻ em cần sự vào cuộc của toàn xã hội.
Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và việc sử dụng các sản phẩm này khá phổ biến ở nhiều lứa tuổi. Tỷ lệ sử dụng có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Để công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thực sự đạt hiệu quả và đi sâu vào cuộc sống thì cần phải nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng, đặc biệt là thanh niên, sinh viên - lực lượng nòng cốt, xung kích, gương mẫu đi đầu.
Năm 2024, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn thông điệp 'Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá' làm chủ đề cho ngày Thế giới không thuốc lá (31/5).
Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm và hơn 1 triệu ca tử vong vì hút thuốc thụ động trên toàn thế giới. Nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các quốc gia đối với công tác phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá.