Thực hư chuyện Bí thư phường ở TP. Vũng Tàu 'bao che cán bộ, ưu ái người thân'

Thành ủy Vũng Tàu thông tin về một số sự việc trong công tác quản lý cán bộ tại phường 12, TP. Vũng Tàu. Trước đó, khi nêu về những sự việc này, có dư luận đặt vấn đề cần làm rõ trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy phường 12.

Ngày 18/1, Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát đi thông cáo về một số vấn đề trong công tác quản lý cán bộ tại phường 12, TP. Vũng Tàu. Theo đó, thời gian qua xuất hiện thông tin về một vài sự việc xảy ra tại phường 12 với nhận định là chưa thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ và thi hành kỷ luật cán bộ.

Không thể quy kết trách nhiệm cá nhân

Cụ thể, có thông tin đặt vấn đề có sự bao che của bà Hồ Thị Thu Thủy - Bí thư Đảng ủy phường 12 trong việc giới thiệu bà V.T.T.H - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường 12 để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12, đã che giấu thông tin bà H. chưa đủ điều kiện theo quy định để được giới thiệu bầu chức Phó Chủ tịch UBND phường.

Về sự việc này, Thành ủy Vũng Tàu thông tin: Công tác cán bộ là công tác của Đảng, do tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường 12 quyết định, không cá nhân nào có quyền tự ý quyết định về công tác cán bộ, kể cả người đứng đầu Ban Thường vụ cấp ủy.

UBND phường 12, TP. Vũng Tàu.

Theo Thành ủy Vũng Tàu, tại thời điểm Đảng ủy phường 12 có tờ trình giới thiệu bà V.T.T.H để bầu vào chức Phó Chủ tịch UBND phường 12, bà Hồ Thị Thu Thủy chưa phải là người đứng đầu Ban Thường vụ.

"Điều này cho thấy việc giới thiệu bà H. để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12 bất luận đúng hay sai cũng không thể quy kết trách nhiệm cá nhân cho bà Hồ Thị Thu Thủy", thông cáo của Thành ủy Vũng Tàu nêu.

Cũng theo Thành ủy Vũng Tàu, việc Đảng ủy phường 12 giới thiệu bà H. bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12 là có báo cáo cụ thể thông tin với cấp trên để xem xét quyết định.

Sau đó, UBND TP. Vũng Tàu có công văn không đồng ý giới thiệu bà H. để bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12 vì chưa đủ điều kiện theo quy định về trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước.

Nhận được văn bản trả lời, bà H. đã bổ sung các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại thời điểm đó, gồm giấy chứng nhận đang theo học chương trình trung cấp lý luận chính trị và giấy chứng nhận đăng ký theo học chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên.

Từ đó, UBND TP. Vũng Tàu đã có tờ trình đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chấp thuận giới thiệu bà H. để bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12.

"Từ diễn giải sự việc như trên, Thành ủy Vũng Tàu khẳng định: Không có cơ sở kết luận có sự bao che của bà Hồ Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường 12 trong việc giới thiệu bà V.T.T.H để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khi bà H. chưa đủ điều kiện theo quy định", thông cáo của Thành ủy Vũng Tàu nêu.

Với phản ánh, bà Hồ Thị Thu Thủy trong thời gian làm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 12 đã ưu ái người nhà được ưu tiên tiêm vắc xin, gây bức xúc trong dư luận, người dân kiến nghị nhưng không được giải quyết dứt điểm, Thành ủy Vũng Tàu thông tin: Thành ủy - UBND TP. Vũng Tàu chưa nhận được kiến nghị chính thức nào bằng văn bản của người dân phản ánh bà Thủy về vấn đề này.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Thành ủy Vũng Tàu cho biết, do thiếu sâu sát của một số cán bộ trong công tác kiểm tra, quản lý địa bàn nên đã để xảy ra tình trạng xây dựng nhà không phép, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn phường 12.

Trước sự việc này, một số cán bộ chủ chốt của phường 12 đã bị kỷ luật. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Sĩ - Phó Chủ tịch UBND phường 12 bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và chính quyền.

Ông Trần Văn Phức - Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường 12 bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền và bị điều chuyển công tác khác.

Riêng bà Hồ Thị Thu Thủy đã bị Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021 do liên quan đến vai trò người đứng đầu địa phương.

Có dư luận đặt vấn đề do thiếu chỉ đạo, bao che của Đảng ủy phường 12 dẫn tới nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, công trình xây dựng trái phép dự án khu nhà ở sông Cây Khế của ông N.T.Đ... đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Về vấn đề này, Thành ủy Vũng Tàu khẳng định, khu nhà ở sông Cây Khế là dự án do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành làm chủ đầu tư. Đây là dự án đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Năm 2018, Tân Thành đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên cho ông N.T.Đ.

Sau khi mua, ông Đ. đã xây dựng 3 công trình không đúng thiết kế được phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, với tổng diện tích hơn 789 m2.

Khi phát hiện vào ngày 10/8/2018, UBND phường 12 đã phối hợp với phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND TP. Vũng Tàu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Sự việc này đang trong quá trình xử lý, do ông N.T.Đ có gửi đơn xin cứu xét đến nhiều cơ quan. Hiện nay, Sở Xây dựng đang được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao tham mưu xử lý vụ việc.

"Với diễn tiến sự việc như trên, Thành ủy Vũng Tàu khẳng định: Không có cơ sở cho rằng Đảng ủy phường 12 đã bao che hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, công trình xây dựng trái phép dự án khu nhà ở sông Cây Khế của ông N.T.Đ", thông báo của Thành ủy Vũng Tàu nêu.

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thuc-hu-chuyen-bi-thu-phuong-o-tp-vung-tau-bao-che-can-bo-uu-ai-nguoi-than-post1605634.tpo