Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 15/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì.

Đại tá Vũ Đức Hiền phát biểu tại hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg, Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và 6 năm thực hiện Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác tham mưu triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được nâng lên. Các chế độ, chính sách cho tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được bảo đảm. Các địa phương trong tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ; tổ chức đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ.

Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bàn giao, cung cấp thông tin; xác định số lượng hài cốt cần tìm kiếm, quy tập và xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các địa phương thực hiện nghiêm túc. Đến tháng 12/2023 đã rà soát, xác minh, kết luận được 1.713 hồ sơ liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý, trong đó đã quy tập vào nghĩa trang 924 liệt sĩ.

Công tác tiếp nhận nguồn ngân sách và bảo đảm chế độ chính sách cho rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh, quyết toán theo quy định công tác tài chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số khó khăn như: Địa danh có nhiều thay đổi, mốc giới không còn, các khu vực có hài cốt liệt sĩ khó tiếp cận do có vị trí ở những khu vực còn bom, mìn, vùng sâu, vùng xa; thông tin các liệt sĩ tại các địa phương không đầy đủ, khó xác minh; việc bảo đảm các chế độ, chính sách đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có mặt còn hạn chế…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Vũ Đức Hiền trao Bằng khen cho các tập thể.

Kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Đức Hiền cho biết trên địa bàn tỉnh còn 1.006 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, đồng chí đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và các địa phương cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn, khai thác, quản lý phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phối hợp với các địa phương nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trọng tâm địa bàn trong tỉnh; quan tâm chăm lo công tác hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/420651/thuc-hien-nghiem-tuc-hieu-qua-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si.html