Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Luxembourg

Ngày 5/5 tại TPHCM, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg tới Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Luxembourg và Hiệp hội Doanh nghiệp Vương quốc Bỉ - Luxembourg tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Luxembourg.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: VGP/Minh Thanh

Diễn đàn do Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đồng chủ trì, là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Tham dự Diễn đàn còn có ông Lex Delles, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ kiêm Bộ trưởng Bộ Du lịch Luxembourg; ông Patrick Hemmer, Đại sứ Luxembourg tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg; đại diện lãnh đạo UBND TPHCM; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương cùng đại diện của hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam và gần 30 doanh nghiệp Luxembourg tham dự.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đánh giá cao việc Việt Nam đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực và thế giới; đồng thời nhấn mạnh kinh tế, thương mại và đầu tư luôn là những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong đó còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác song phương. Hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp Luxembourg đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp logistics.

Thủ tướng Xavier Bettel cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, đối tác sẽ cùng trao đổi chủ động và sâu sắc để cùng phát triển.

Thương mại Việt Nam - Luxembourg có tính bổ sung cho nhau

Chia sẻ tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết thương mại và đầu tư luôn là những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, quan trọng và còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác trong tổng thể mối quan hệ song phương giữa 2 nước.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại ngoại khối lớn thứ 8 của Luxembourg và ở chiều ngược lại, Luxembourg là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong khối EU tại Việt Nam. Trong 5 năm gần đây, quy mô thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần. Quý I/2023, quy mô thương mại vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước) ngay cả trong bối cảnh kinh tế, thương mại toàn cầu có xu hướng suy giảm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: VGP/Minh Thanh

Về thương mại, hai nước có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương vì cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Luxembourg cơ bản không cạnh tranh trực tiếp mà có tính bổ sung cho nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước xây dựng, củng cố và đa dạng hóa chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt với những ngành hàng, mặt hàng mà một bên có thế mạnh, một bên có nhu cầu và ngược lại, như: May mặc, da giày, đồ gỗ, nông sản nhiệt đới, thủy hải sản... của Việt Nam hay hóa chất, cao su, nhựa, sản xuất thép và dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm của Luxembourg.

Về đầu tư, các cơ chế hợp tác toàn diện, thiết thực, hiệu quả, như: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) và đặc biệt là Thỏa thuận Đối tác chiến lược về tài chính xanh mà Chính phủ 2 nước vừa ký kết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Luxembourg nói riêng, EU nói chung mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực mà Luxembourg có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu và có chính sách ưu đãi đầu tư, như: Cơ khí, chế biến chế tạo, vật liệu mới, điện tử, hóa chất và các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ tài chính xanh, ngân hàng, logistics, chuyển đổi năng lượng xanh...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá những thuận lợi và cơ hội đang mở ra trong quan hệ hai nước sẽ là nền tảng rất quan trọng, tạo thêm động lực và niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bộ Công Thương làm "cầu nối" hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định Bộ Công Thương và các bộ, ngành của Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Luxembourg để làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước triển khai các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Bộ trưởng cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật và tương xứng với mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước để giúp các doanh nghiệp Luxembourg đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững và thành công tại Việt Nam.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại Luxembourg và bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên - Ảnh: VGP/Minh Thanh

Tại Diễn đàn, các đại biểu tham dự đã được nghe nhiều tham luận chuyên sâu về đổi mới sáng tạo trong thời đại chuyển đổi số, thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực logistics thông qua các chuỗi cung ứng hàng đầu. Thông qua Diễn đàn, doanh nghiệp hai nước cũng có cơ hội trao đổi nhằm tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính ngân hàng, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác.

Tham dự Diễn đàn, các đại biểu cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại Luxembourg và bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên.

Thông qua việc ký kết các văn kiện hợp tác, hai bên sẽ có thêm cơ sở để tăng cường hợp tác, qua đó, cùng thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Luxembourg tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Lê Anh

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/thuc-day-hop-tac-thuong-mai-dau-tu-giua-doanh-nghiep-viet-nam-va-luxembourg-1022305051226164.htm