Thủ tướng thăm hỏi, lì xì công nhân làm việc xuyên Tết ở sân bay Long Thành
Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng lì xì cho đội ngữ cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc xuyên Tết trên công trường sân bay Long Thành.
Ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai).
Trên đại công trường dự án sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc Tết, tặng lì xì cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc xuyên Tết trên công trường thuộc Nhà ga hành khách và gói thầu sân đỗ tàu bay.
Sau khi chúc Tết các cán bộ, kỹ sư và công nhân, Thủ tướng làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu liên quan đến tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành.
Trong buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành vào 31/12/2025.
Vì vậy, để đảm bảo đúng tiến độ dự án, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thay đổi biện pháp thi công, tăng cường máy móc, tăng giờ làm việc, thi công 3 ca 4 kíp, bàn làm không bàn lùi...
"Nếu cần thiết có thể huy động thêm lực lượng quân đội, công an, thanh niên, công đoàn... cùng tham gia thi công sân bay Long Thành", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với các bộ ngành giải quyết dứt điểm các vướng mắc về nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp phục vụ dự án...
Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trên công trường sân bay Long Thành được huy động lực lượng cùng thiết bị máy móc hiện đại để đẩy nhanh tiến độ dự án. Mỗi ngày đại công trường này tổ chức hàng trăm mũi thi công với gần 7.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và gần 3.000 thiết bị làm việc hết công suất.
Tại gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hiện tổng khối lượng thi công đào đất đạt 69,86%; đắp đất đạt 43%; đắp cát K98 đạt 82,35 %; ...
Cụ thể, tại gói thầu số 5.10 (gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách) đã hoàn thành toàn bộ công tác bê tông cốt thép phần ngầm, tầng 1F, 2F, 3F, 4F. Công tác xây tường gạch 1F cũng đạt 80% ở khu trung tâm và 20% ở khu cánh.
Kết cấu thép đã hoàn thành 100% khu cánh và 61% đối với khu trung tâm. Lắp dựng kèo thép chính khu cánh đạt 96% ở khu cánh và 41% đối với khu trung tâm. Hiện, công tác lắp dựng khung thép phụ bắt đầu được triển khai ở khu trung tâm, còn công tác gia công, sản xuất hệ khung đỡ vách kính đang được thực hiện.
Riêng phần kết cấu của đường CHC, liên danh nhà thầu thi công hoàn thành lớp nền, móng và đang triển khai thi công lớp mặt BTXM M350/45 với khối lượng đạt khoảng 94%.
Tại gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay, hiện liên danh nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ.
Cụ thể, sau hơn 1 năm khởi công khối lượng thi công cày xới, đắp lòng kết cấu K95 đạt 14,52%; thi công đào đất vận chuyển ra bãi trữ đất đắp K90 đạt 26,54% ; thi công thử nghiệm đắp cát nền K98 cải tiến sân đỗ nhà ga hành khách đạt 2,55% và thi công bê tông lót C10 rãnh có khe thu nước dọc loại 1 đạt 12,7%.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án sân bay Long Thành hoàn thành vào cuối tháng 8/2026. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ bản trong năm 2025 để khai thác vào quý I/2026. Do đó, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án về đích đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng.