Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến Stockholm, bắt đầu thăm chính thức Thụy Điển

Đúng 19h35, ngày 11/6, (theo giờ địa phương) chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến Stockholm, bắt đầu thăm chính thức Thụy Điển. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến Stockholm, bắt đầu thăm chính thức Thụy Điển. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đây là điểm đến cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân.

Đón đoàn tại sân bay có Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Thụy Điển, Lãnh đạo Vụ châu Á, Thái Bình Dương và Mỹ Latinh, Bộ Ngoại giao Thụy Điển và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn và Phu nhân, Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 6 năm của Thủ tướng Việt Nam đến Thụy Điển, diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Đại hội Đảng lần thứ XIII và là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

 Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 6 năm của Thủ tướng Việt Nam đến Thụy Điển, diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 6 năm của Thủ tướng Việt Nam đến Thụy Điển, diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Thụy Điển tiếp tục phát triển tích cực. Thụy Điển là một trong những nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1969), tích cực ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Năm 2024, hai nước triển khai nhiều hoạt động phong phú kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vừa qua, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã trao tặng Việt Nam những thước phim xúc động ghi lại không khí người dân Thụy Điển xuống đường ăn mừng thắng lợi của cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, để lại những dấu ấn hết sức đẹp đẽ trong quan hệ hai nước.

Đây là điểm đến cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đây là điểm đến cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Thụy Điển duy trì tham vấn chính trị thường xuyên. Kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng trưởng tốt và trong năm 2024 đạt 1,48 tỷ USD. Thụy Điện hiện đứng thứ 29/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 111 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 743 triệu USD, trong đó tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thông tin và truyền thông…

Hai nước còn nhiều tiềm năng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, viễn thông, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, giáo dục, đào tạo, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghiệp quốc phòng.

Cộng đồng người việt Nam tại Thụy Điển hiện có khoảng 22.000 người, hầu hết đã nhập quốc tịch sở tại, có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, được chính quyền Thụy Điển đánh giá cao.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-va-phu-nhan-den-stockholm-bat-dau-tham-chinh-thuc-thuy-dien-316593.html