Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm doanh nghiệp, mô hình sản xuất, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tiếp tục chuyến công tác tại Đồng Tháp, sáng ngày 13/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Chính phủ đi khảo sát thực tế và thăm một số doanh nghiệp, hợp tác xã và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi với Đoàn công tác Chính phủ, phía tỉnh Đồng Tháp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và một số sở, ngành, địa phương.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 2 từ phải sang) thăm Nhà máy chế biến gạo của Công ty TNHH lúa, gạo Việt Nam - Vinarice (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 2 từ phải sang) thăm Nhà máy chế biến gạo của Công ty TNHH lúa, gạo Việt Nam - Vinarice (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười)

Đoàn đến thăm Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam – Vinarice (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười), đại diện lãnh đạo đơn vị đã báo cáo với Đoàn công tác về quy mô cung ứng giống và chuỗi liên kết sản xuất lúa tại địa phương. Công ty đang từng bước thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất bền vững, trong đó, hướng đến mục tiêu chiến lược là xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo khép kín quản trị thông minh trên nền tảng công nghệ 4.0; trở thành trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản lớn tại vùng ĐBSCL với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ và tự động hóa bằng 100% công nghệ Nhật Bản. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 1 gần 350 tỷ đồng, với công suất chế biến, bảo quản 100.000 tấn gạo và 50.000 tấn giống/năm…

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao quy mô sản xuất và dây chuyền công nghệ của đơn vị. Từ đó, gạo của đơn vị được phân phối đến tay người tiêu dùng nhiều quốc gia, góp phần xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo, nâng cao giá trị lúa gạo, nâng cao đời sống cho người nông dân. Điều này góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả…

Để nâng cao hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đơn vị tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu; chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản; chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn giữa người dân - doanh nghiệp, thúc đẩy áp dụng khoa học, công nghệ tiến tiến vào sản xuất sạch, năng suất, chất lượng cao…

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 3 hàng đầu, từ phải sang) khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lúa của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 3 hàng đầu, từ phải sang) khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lúa của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười)

Thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương hợp tác xã đã đi đầu trong sản xuất, liên kết sản xuất giống và lúa hàng hóa. Đặc biệt, hợp tác xã đang thực hiện sản xuất lúa theo tiêu chuẩn lúa gạo bền vững (SRP), tuân thủ 41 tiêu chuẩn quy định, như: không sử dụng lao động là trẻ em trong sản xuất, tưới nước ngậm khô xen kẻ bằng hệ thống cảm biến mặt nước, góp phần giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận cho nông dân. Đồng thời đề nghị Hợp tác xã tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm kết nối, khai thác hiệu quả kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sản xuất; khoa học quản lý; theo dõi, giám sát sản xuất; kết nối nhanh chóng, kịp thời giữa sản xuất với thị trường. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện sản xuất xanh, nâng cao chất lượng sản phẩm; thúc đẩy cơ giới hóa, nâng cao năng xuất lao động; giảm chi phí đầu vào để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 4 từ trái sang) khảo sát thi công tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 4 từ trái sang) khảo sát thi công tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, có tổng chiều dài 27,43km (qua tỉnh Đồng Tháp khoảng 18,2km và qua tỉnh Tiền Giang khoảng 9,23km); tổng mức đầu tư khoảng 5.886 tỷ đồng. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình; chú trọng vệ sinh cảnh quan môi trường; quy hoạch hướng phát triển phù hợp, khai thác tốt lợi thế công trình...

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn TP Cao Lãnh (Tuyến tránh TP Cao Lãnh). Tuyến đường dài 16,5 km, tổng mức đầu tư hơn 912 tỷ đồng. Hiện dự án đã triển khai thi công 3/3 gói thầu, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Sáng cùng ngày (13/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã đến viếng và dâng hương mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (Phường 4, TP Cao Lãnh).

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thắp hương viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thắp hương viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

KHÁNH PHAN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tham-doanh-nghiep-mo-hinh-san-xuat-cong-trinh-giao-thong-tren-d-116096.aspx