Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục-Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Ninh Bình
Sáng 13/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh buổi làm việc.
Cùng đi có lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT; lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
Đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; kiểm tra điểm in sao đề thi; công tác chuẩn bị thi tại Điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Ninh Bình: Sở GD&ĐT Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đảm bảo thực hiện các công tác chuẩn bị theo đúng lịch trình quy định của Kỳ thi.
Đến thời điểm hiện tại, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 9/4/2025 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Giám đốc Sở đã ban hành các quyết định, văn bản quan trọng như: hướng dẫn tổ chức Kỳ thi, thành lập Hội đồng thi, thành lập Tổ quản lý hồ sơ, kiểm tra chéo thông tin thí sinh đăng ký dự thi…

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia Kỳ thi (giám thị, giám sát, cán bộ chấm thi, thư ký điểm thi...). Nội dung tập huấn tập trung vào quy chế thi mới, quy trình làm việc, và các tình huống phát sinh thường gặp, đảm bảo mọi cán bộ, giáo viên tham gia làm thi nắm vững quy định và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ (hơn 2.500 lượt cán bộ, giáo viên được tập huấn trước ngày thi chính thức).
Về quy mô Kỳ thi tại Ninh Bình, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 12.667 em, trong đó có 12.281 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 291 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006.
Sở GD&ĐT đã thành lập 25 điểm thi chính thức, trong đó gồm 24 điểm thi với 535 phòng thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 và 1 điểm thi với 11 phòng thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006. Sở GD&ĐT đang tiếp tục chỉ đạo các điểm thi rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu; dữ liệu học bạ THPT được đồng bộ sang Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT. Các điểm thi dự phòng (25 điểm) được chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực, và phương án di chuyển để sẵn sàng thay thế trong trường hợp bất khả kháng, đảm bảo Kỳ thi không bị gián đoạn.
Để tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi: công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét tốt nghiệp. Hội đồng thi dự kiến huy động 2.233 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia công tác tổ chức thi. Sở GD&ĐT cũng có phương án phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học triển khai công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại Ninh Bình theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT đảm bảo khách quan, công bằng...
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi nhận công tác chuẩn bị cho Kỳ thi của Ninh Bình chu đáo, toàn diện.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi kiểm tra.
Qua công tác kiểm tra, Đoàn đánh giá tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; thành lập các đoàn kiểm tra trước kỳ thi cấp sở, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tổ chức 3 lần thi thử cho học sinh; công tác phối hợp nhịp nhàng, thể hiện sự quan tâm của các sở, ngành, địa phương; chủ động trong công tác truyền thông về Kỳ thi.
Đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, việc tổ chức Kỳ thi năm nay cần tuyệt đối đảm bảo an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả ở các khâu tổ chức. Công tác phối hợp thực hiện nhịp nhàng, cần thực hiện 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm).
Năm nay tiếp tục thực hiện “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường” trong tổ chức Kỳ thi (đúng quy chế, đúng hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng chức trách nhiệm vụ được giao, không lơ là, không căng thẳng, áp lực quá mức, không tự ý xử lý tình huống bất thường, tăng cường đề cao tinh thần trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi và đề cao tính chủ động, tự giác của học sinh).
Với nhiều điểm mới của Kỳ thi năm nay, đặc biệt lưu ý với tỉnh khâu in sao đề thi phải hết sức thận trọng, tránh nhầm lẫn. Công tác coi thi cần được lưu ý, chú trọng tổ chức tập huấn kỹ, đặc biệt là việc phát hiện các thiết bị gian lận trong thi cử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ học sinh, các phương án phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra, đảm bảo Kỳ thi diễn ra công bằng, minh bạch, thuận lợi, hiệu quả, an toàn, đúng quy chế, đúng lịch trình.