Thứ trưởng Phùng Đức Tiến họp khẩn với nhiều tỉnh về dịch tả lợn Châu Phi

Sáng 9/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại Ninh Bình, địa phương đang ghi nhận hơn 11.700 con lợn buộc phải tiêu hủy chỉ trong hơn một tháng qua.

Cùng ngày, tại Ninh Bình, Thứ trưởng chủ trì cuộc họp đột xuất với đại diện các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 7/2025. Từ trung tuần tháng 7, dịch bệnh tại một số xã có xu hướng lây lan nhanh và diễn biến phức tạp.

Tính đến ngày 8/8/2025, dịch đang xảy ra tại 48 xã, phường; tổng số lợn buộc phải tiêu hủy từ 1/7 đến 8/8 là hơn 11.700 con, với trọng lượng trên 650 tấn. So với tháng 7, dịch đang từng bước được kiểm soát, đã có 4 xã, phường qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới và đang được thẩm định, công bố hết dịch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại Ninh Bình.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại Ninh Bình.

Nguyên nhân được xác định gồm cả chủ quan và khách quan: chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện an toàn dịch bệnh chưa đảm bảo; thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho mầm bệnh phát triển; sự thay đổi trong tổ chức hành chính cấp xã gây ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu nhân lực chuyên môn và kinh phí; một số địa phương chưa thực hiện triệt để việc tiêu hủy lợn mắc bệnh.

Đặc biệt, năm 2025, mầm bệnh có độc lực rất cao do biến chủng, lai chủng, khiến dịch lây lan nhanh, gây chết nhiều, khó kiểm soát. Ngay cả những trang trại quy mô vừa, biệt lập, thực hiện nghiêm an toàn sinh học vẫn bị dịch xâm nhập.

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Tại thực địa, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại trang trại lợn do bà Phạm Thị Hoa (phường Tây Hoa Lư) làm chủ. Từ thực tiễn tại cơ sở chăn nuôi, Thứ trưởng đã thực hiện chỉ đạo các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Ninh Bình nhằm đưa ra các giải pháp dập nhanh những ổ dịch. Đồng thời, Thứ trưởng hướng dẫn chủ hộ chăn nuôi điều chỉnh phương pháp chăn nuôi sao cho hiệu quả và an toàn với dịch bệnh hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng nhấn mạnh, các văn bản pháp quy về ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi hiện đã đầy đủ. Các ngành, địa phương cần vận dụng nghiêm chỉnh trong thực tiễn. Bên cạnh đó, các địa phương cần “ứng xử” tốt hơn với vacxin phòng dịch nói chung và vacxin phòng dịch tả lợn châu phi nói riêng.

Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thu-truong-phung-duc-tien-hop-khan-voi-nhieu-tinh-ve-dich-ta-lon-chau-phi-post1221382.vov